Tiêu hủy “độc dược” trộn vào thức ăn chăn nuôi

Tiêu hủy “độc dược” trộn vào thức ăn chăn nuôi
TP - Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, ngày 13/11, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy chất vàng ô (chất nằm ngoài danh mục cho phép, có khả năng gây ung thư) của một doanh nghiệp vi phạm tại Hưng Yên.

Theo đó, số lượng chất vàng ô bị tiêu hủy gần 50 kg, của Cty TNHH Sản xuất và Phát triển trang trại Hà Hưng (địa chỉ tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

MỚI - NÓNG