Tin đọc nhanh ngày 10/5

Tin đọc nhanh ngày 10/5
TP - Dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Cam Ranh. Cứu 9 người Philippines gặp nạn trên biển. Điều tra 2 công an huyện bị tố nhận hối lộ. Di dời chợ đêm Cà Mau: 110 tiểu thương nhận quầy, 6 người bị tạm giữ.

* Dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Cam Ranh. Sáng 9/5, kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phát xít, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Liên doanh dầu khí Việt Nga Vietsovpetro tổ chức lễ tưởng niệm tại Tượng đài Tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực (Tượng đài Cam Ranh).

Nguyễn Đình Quân

* Cứu 9 người Philippines gặp nạn trên biển. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Lúc 13 giờ 10 phút ngày 9/5,  tàu cá BĐ 95550 TS bàn giao 9 ngư dân Philippines cho tàu MCS-3005 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Philippines tại đảo đá Công Đo (thuộc quần đảo Trường Sa). Trước đó, 22 giờ ngày 7/5, tàu cá BĐ 95550 TS của ông Đào Duy Tuấn (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa thì phát hiện và cứu tàu có 9 người Philippines (gồm 5 nam và 4 nữ) trên một thuyền máy nhỏ bị hỏng, trôi dạt trên biển.

Hoài Văn

* Điều tra 2 công an huyện bị tố nhận hối lộ. Chiều 9/5, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an tỉnh đã cử người điều tra, xác minh thông tin đại úy Phạm Duy Khuê đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma túy Công an huyện Cư Kuin và thượng úy Hoàng Đình Nam, điều tra viên thuộc Đội này về việc nhận hối lộ theo đơn thư tố cáo... Tháng 3/2015, thượng úy Nam vừa bị kỷ luật khiển trách và đại úy Khuê bị kiểm điểm trong vụ “Thiếu tá rơi súng”, do bị một số công dân tố cáo nhận hối lộ, buôn bán gỗ lậu, chạy án mà báo Tiền Phong đã đăng tải nhiều tin bài phản ánh.

Lê Hường

* Di dời chợ đêm Cà Mau: 110 tiểu thương nhận quầy, 6 người bị tạm giữ. Ngày 9/5, UBND thành phố Cà Mau tổ chức bắt thăm vị trí quầy sạp Chợ đêm Cà Mau, có 110 tiểu thương nhận vị trí mua bán tại đường 6B, Phan Bội Châu và Quang Trung phường 7 (thành phố Cà Mau). Ngoài ra, có 17 hộ và 30 quầy sạp không chịu sắp xếp, có hành vi chống đối đã bị Công an thành phố Cà Mau bắt giữ.          

Nguyễn Tiến Hưng

* Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ sang Trung Quốc. Ngày 9/5, công an tỉnh Tây Ninh cho hay vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phía Nam triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Đường dây này do hai vợ chồng Huang Qiu Liu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) và Châu Thị Thùy Trang (SN 1987, cùng ngụ quận Bình Tân, TPHCM) cầm đầu tổ chức. Mỗi cô gái đi nước ngoài thì người người thân sẽ nhận được 15 – 20 triệu đồng từ vợ chồng Liu. Đây là số tiền coi như “quà biếu” của vợ chồng Liu. Theo công an, đường dây của vợ chồng Liu có thể đã bán trót lọt 15 người phụ nữ sang Trung Quốc.

Văn Minh

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".