Tin đọc nhanh ngày 12/1

Tin đọc nhanh ngày 12/1
TP - Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 6,98% năm 2014 xuống còn khoảng 4% năm 2015. 

Từ các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, Lâm Đồng đã đầu tư hơn 126 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, khai hoang hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, nông cụ phục vụ sản xuất… góp phần phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.             

Kim Anh

* UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) nộp ngân sách lớn nhất, hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó nộp tại tỉnh hơn 1.700 tỷ, còn lại nộp ở các địa phương khác. Cty này có trên 1.500 cửa hàng bán xăng dầu ở Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai và hầu hết các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

Thanh Hải

* Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ký quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Khưu Văn Minh, 27 tuổi, quê xã Tân Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi dùng dao đâm vào vùng nguy hiểm cơ thể người khác. Ông Minh và ông Lâm Kim Hoàng, 36 tuổi ở thị trấn Long Hồ (Long Hồ, Vĩnh Long) có mâu thuẫn từ trước. 

Đến trưa 10/1 hai người gặp nhau ở huyện Long Hồ rồi ông Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Hoàng. Sau đó, ông Hoàng được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu, ông Minh tiếp tục vào bệnh viện đâm 2 nhát vào ông Hoàng rồi bỏ chốn.

Hòa Hội

* Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kon Tum, ông Huỳnh Tấn Phục cho biết, Sở vừa ký các quyết định thu hồi phù hiệu nhiều ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa do vi phạm tốc độ: Đã thu hồi phù hiệu 30 ngày đối với một ô tô vận tải hành khách tuyến cố định, bảy ô tô vận tải hàng hóa…           

Nguyễn Phim

* Cty TNHH thương mại & dịch vụ Hoàn Mỹ (tỉnh Nghệ An) và Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị khai trương tuyến xe buýt vận tải hành khách công cộng Trị-An. Đây là tuyến xe buýt đầu tiên được mở tại Quảng Trị.

Hai tuyến đều có thời gian mở bến vào mùa hè là 5 giờ và mùa đông 5 giờ 30, thời gian đóng bến 20 giờ (mùa hè) và 19 giờ (mùa đông).  

  H.Thành

* Sáng 11/1, Công an tỉnh TT-Huế tổ chức lễ ra quân “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Tết nguyên đán Bính Thân và các lễ hội đầu Xuân 2016”.

Công an các cấp trên địa bàn cũng đã tuyên truyền đến 1.500 lượt người dân các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồ chơi trẻ em bị cấm trong dịp Tết; tiến hành gọi hỏi, giáo dục khoảng 600 đối tượng...               

Ngọc Văn

MỚI - NÓNG