Tin đọc nhanh ngày 13/10

Tin đọc nhanh ngày 13/10
TP - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2015 (9/11)  và tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp, có hơn 4,8 triệu bài dự thi trên cả nước. Có 378 bài dự thi của kiều bào ở nước ngoài gửi về qua kênh Bộ Ngoại giao. 

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, phần lớn những bài dự thi có chất lượng cao, hình thức đẹp, phong phú về tư liệu, hình ảnh.

Bảo Thắng

* Bộ Tài chính giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tin học cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Lễ tổng kết, trao giải diễn ra chiều 12/10. Hội thi thu hút sự tham gia 125 cán bộ, công chức trẻ đến từ 32 tỉnh, thành và 8 bộ, ban, ngành T.Ư, diễn ra trong hai ngày 11 – 12/10. Giải Nhì thuộc về đoàn Bắc Ninh, giải Ba thuộc về đoàn Đà Nẵng và Hà Nội.

Giang Thanh

* Ngày 12/10, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung cùng lãnh đạo các ban, ngành của thành phố đã đến thăm, tặng quà các vị sư sãi, phật tử, đồng bào dân tộc Khmer ở chùa Muni Răng Sây, Puti Khôsa Răng Sây và các vị lão thành cách mạng người Khmer trên địa bàn thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta. Đại diện các vị sư sãi ở chùa cảm ơn Đảng, nhà nước những năm qua đã có chính sách chăm lo, tạo động lực giúp nhiều hộ Khmer vượt khó, thoát nghèo.

Hòa Hội

* Phó chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN Võ Hùng Dũng cho biết, Hiệp hội vừa khởi động chương trình xây dựng trang mạng MekongFishMarket.com để giúp các doanh nghiệp bán cá tra ra toàn thế giới. Đây là bước đi đầu tiên để tiến tới hình thành sàn giao dịch thương mại điện tử cá tra nói riêng và thủy sản Việt Nam. Bước đầu, MekongFishMarket.com là trung tâm trao đổi thông tin về hàng hóa và doanh nghiệp, dần tiến tới hỗ trợ ký kết các hợp đồng điện tử, hỗ trợ và thực hiện tất cả các giao dịch trực tuyến.

Sáu Nghệ

* Công ty Cổ phần C.P. Việt Nam vừa có công văn gửi đến các trang trại có hợp đồng chăn nuôi gia công với công ty cảnh báo sẽ ngưng hợp đồng nếu phát hiện trên đàn heo có chứa chất tạo nạc hoặc chất cấm dùng cho heo.   

                Mạnh Thắng

* Đến 2017, Việt Nam có khoảng 20% dân số mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp. Thông tin trên được công bố tại hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay” do Đại học Y Dược TPHCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp cùng Đại học Harvard (Hoa Kỳ) vừa tổ chức.

Quốc Ngọc

MỚI - NÓNG