Tin đọc nhanh ngày 13/11

Tin đọc nhanh ngày 13/11
TP - Ngày 12/11, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chi 82 tỉ đồng để phòng chống hạn và mặn từ đầu năm 2016. Trong đó, 70 tỉ đồng để nạo vét kênh cấp 2 , cấp 3 ở vùng bị hạn và xâm nhập mặn, 12 tỉ đồng đắp đập thời vụ. 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, tỉnh có 28.000-34.000 ha lúa bị ảnh hưởng của hạn, khoảng 12.000-16.000 ha lúa ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Đáng chú ý, có nhiều địa phương sẽ thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, kể cả thành phố tỉnh lỵ Vị Thanh.

Thanh Triều

* Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương Bình Định phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 54 mẫu sản phẩm gồm thịt, rau, củ, quả tại các chợ trên địa bàn. Kết quả có 11 mẫu sản phẩm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó các mẫu rau, khổ qua, thịt nhiễm ecoli vượt ngưỡng, một số mẫu thịt nhiễm Staphylococus và có Natri benzoat vượt ngưỡng…

Hoài Văn

* Theo Bộ KH&ĐT, trong 10 tháng qua, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 41 tỷ USD (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, hàng hóa Việt Nam xuất sang thị trường đông dân nhất thế giới này chỉ đạt 13,9 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 27 tỷ USD, gần đạt mức 29 tỷ USD của cả năm 2014 (hiện Việt Nam xuất siêu sang Mỹ và EU).

Lê Hữu Việt

* Ngày 12/11, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, vừa tham gia đoàn khảo sát, kiểm tra và cho đóng cống, đắp đập để giữ nước phòng cháy chữa cháy rừng tràm U Minh hạ (mùa khô năm 2015-2016). Đồng thời, các đơn vị quản lý, bảo vệ và phát triển rừng xây dựng phương án PCCCR, bổ sung lực lượng, phát dọn tuyến giao thông, tu sửa chòi quan sát…để chủ động PCCCR.  Hiện tượng El Nino, mùa khô 2015-2016, việc PCCCR khoảng 36.000 ha đất rừng U Minh hạ đối mặt với khó khăn và phức tạp.

Nguyên Hương

* Tính đến cuối tháng 9/2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 438/480 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV/AIDS ở 21/21 huyện, thành, thị xã với số người gần nhiễm 8.000 người nhiễm.

Những đơn vị có số người nhiễm cao đều ở thành phố Vinh, và các huyện miền núi như Quế Phong, Tương Dương... Người nhiễm tập trung vào các nhóm nghiện ma túy, lây truyền qua mại dâm, quan hệ tình dục đồng giới...

Việt Hương

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.