Tin đọc nhanh ngày 13/4

Tin đọc nhanh ngày 13/4
TP - Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 12/4, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội cho biết, do điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, dự kiến đến 2025 – 2030 mới xem xét mua máy bay trực thăng chữa cháy. 

Trước mắt, khi có yêu cầu thì chúng tôi phối hợp với lực lượng của quân đội giải quyết.

Trường Phong

* Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tính đến hết quý I/2016, đã có khoảng 21.376 ha cây trồng bị hạn và thiếu nước tưới, ước tính thiệt hại khoảng 265 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 7.059 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt và 13.778 hộ với 61.186 khẩu (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) bị thiếu đói. Đã có hơn 13 tỷ đồng tiền ngân sách, tiền hỗ trợ từ các tỉnh bạn, doanh nghiệp được xuất ra cho nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán gây ra.

Thiên Linh

* Ngày 12/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ tăng cường quản lí xe máy điện trên địa bàn TP. Theo đó, Công an TP sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ (không đội mũ bảo hiểm). 

Từ ngày 1/7, người dân điều khiển xe máy điện chưa đăng kí tham gia giao thông sẽ bị xử phạt. Thành phố cũng tăng cường kiểm soát việc đăng kiểm xe máy điện, kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp, kinh doanh xe máy điện trên địa bàn nhằm tránh tình trạng xe máy điện có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ tham gia giao thông.

Giang Thanh

* Đoàn liên ngành gồm Sở GD&ĐT, Sở GTVT và Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra 77 xe ô tô đưa đón học sinh và phát hiện 30 xe không đăng ký kinh doanh, 6 xe mua bán chưa sang tên đổi chủ, 29 xe hoạt động không ký hợp đồng vận chuyển... Ngoài ra, có 10 xe hoạt động chở học sinh trái phép tại các khu vực ngoài trường học. Đoàn liên ngành đã đình chỉ hoạt động 35 xe vi phạm. 

Sở GD&ĐT Gia Lai cũng đã chỉ đạo các trường chỉ ký hợp đồng với các đơn vị, cá nhân đủ điều kiện vận tải; thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu ký hợp đồng đưa đón học sinh với các xe không đủ điều kiện mà xảy ra tai nạn giao thông.

Thiên Linh

* Chưa tăng phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ngày 12/4, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, đã có văn bản yêu cầu Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam không được phép tăng phí đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ nay đến 30/6.

Nguyên nhân được lãnh đạo Bộ GTVT đưa ra là tránh tăng phí tập trung một thời điểm, gây khó khăn cho chủ phương tiện. 

Trước đó, VEC trình văn bản đề nghị Bộ GTVT tăng từ 1.500 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn lên 2.000 đồng/km trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Sỹ Lực

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.