Tin đọc nhanh ngày 14/9

Tin đọc nhanh ngày 14/9
TP - Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ngày 13/9, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Nước của Australia vừa hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá quả thanh long tươi Việt Nam. 

Bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép nhập khẩu thanh long tươi nhiều vùng tới thị trường Australia, với điều kiện đáp ứng về an toàn sinh học.

B.T

Ngày 13/9, theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản báo cáo thiệt hại sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, gửi Bộ Nông nghiệp -Phát triển nông thôn, cho thấy thảm họa môi trường biển đã làm tỉnh thiệt hại mỗi tháng 98 tỷ đồng, và kéo dài suốt 6 tháng qua. 

H.Thành

* Nhật Bản phát hiện một phụ nữ Việt Nam nhiễm virus Zika. Chiều 13/9, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện cơ quan này đang liên hệ với cơ quan đầu mối y tế của phía Nhật Bản để có thêm thông tin cụ thể về địa chỉ ở Việt Nam của bệnh nhân nhiễm virus Zika vừa được phát hiện tại Tokyo.

Thái Hà

* Ngày 12/9, Chánh thanh tra Bộ Y tế đã ký kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của Công ty TNHH Nước giải khát Coca Cola Việt Nam. Kết luận nêu rõ, Cty TNHH Nước giải khát Coca Cola Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng về hành vi sản xuất thực phẩm bổ sung không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phạt trên 358 triệu đồng vì bán 1 lô nước tăng lực Samurai có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố. Tổng số tiền phạt của 2 hành vi vi phạm là trên 433 triệu đồng.

Thái Hà

* Một trận dông lốc lớn xảy ra khoảng 7 giờ 15 ngày 13/9, tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm một người bị thương,hơn 50 ngôi nhà tốc mái, gãy đổ 3 cột điện cao thế gây mất điện cục bộ. Mưa lớn kèm theo giông lốc cũng đã ngã đổ, ngập úng hàng trăm hecta lúa và hoa màu trên địa bàn xã huyện Nghi Lộc.

Xuân Hòa

* Ca sinh 3 chào đời còn nguyên bọc ối. Mới đây Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã đón ca sinh đặc biệt khi 3 trẻ sơ sinh chào đời vẫn còn nguyên trong bọc ối của mẹ. Được biết, sản phụ mang thai tự nhiên, nhập viện ở tuần thứ 30 điều trị do nguy cơ đẻ non. Sản phụ được chăm sóc tích cực theo phác đồ điều trị dọa đẻ non hợp lý nên các thai nhi được ở trong bụng mẹ đến tuần 33. Sang tuần 33 thai phụ chuyển dạ và được các bác sĩ tiến hành mổ đẻ.

Thái Hà

MỚI - NÓNG