Tin đọc nhanh ngày 15/10

Tin đọc nhanh ngày 15/10
TP - Ngày 14/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chungđã trực tiếp kiểm tra mẫu nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) đang được lắp đặt thử nghiệm tại phố Trần Nhân Tông (cổng Công viên Thống Nhất). 

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng mẫu nhà vệ sinh mới nên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhưng phải đảm bảo độ bền, phù hợp cảnh quan môi trường, không gian bên trong phải rộng rãi, thoáng mát. Về cơ bản, mẫu NVSCC này đã được duyệt.

Trần Hoàng

* Ngày 14/10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức họp báo về Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2016. Đây là hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ định hướng xuất khẩu, được tổ chức thường niên vào tháng 10 hàng năm tại Hà Nội, nằm trong chuỗi các hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu lớn trên thế giới được tổ chức tại khu vực châu Á.

Trần Hoàng

* UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM được phép bổ sung các loại hình xổ số mới theo đề nghị của đơn vị này. Các loại hình xổ số được bổ sung gồm: xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay, xổ số lô tô thủ công theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Quốc Ngọc

* Sáng 14/10, Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an Nghệ An cho biết, vừa phát hiện vụ phá rừng tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương (Nghệ An) và bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Ngô Văn Bách (26 tuổi), Ốc Văn Tý (31 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi) đều trú tại xã Yên Tĩnh. Trước đó, ngày 11/10, PC49 đã bắt quả tang các đối tượng trên đang dùng cưa xẻ gỗ tại khu rừng đầu nguồn tại tiểu khu 550 và 557 thuộc huyện Tương Dương, cơ quan thu giữ 100m3 gỗ nhóm II.

Việt Hương

* Ngày 14/10, Giám đốc Trung tâm thẻ Vietcombank-  bà Nguyễn Thanh Hằng cho biết:  Lý do ngày 13/10, hàng loạt chủ thẻ ATM của Vietcombank bỗng dưng bị khóa thẻ, không thể rút tiền được là do ngân hàng  chủ động khóa khi phát hiện một số thẻ có khả năng bị lộ thông tin khi chủ thẻ thực hiện giao dịch trước.

Khánh Huyền

* Thông tin từ Bộ Công Thương, nông sản đang trở thành mặt hàng cứu cánh cho tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian qua. Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) cho thấy, đến giữa tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đã vượt 1,68 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ 2015 vượt qua giá trị xuất khẩu gạo và dầu thô.

Phạm Tuyên

MỚI - NÓNG