Tin đọc nhanh ngày 15/12

Tin đọc nhanh ngày 15/12
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển một báo điện tử đối ngoại chuyên biệt, chủ lực với các thứ tiếng chính (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga) nằm trong nhóm 10 báo điện tử có lượng truy cập cao nhất từ Việt Nam và nhóm 5 báo điện tử có lượng truy cập cao nhất từ nước ngoài đối với tờ báo điện tử của
Việt Nam.  

Dũng Nguyễn

* Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên sông Lấp ngày 27/11/2016, thuộc địa bàn thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.    

                Thành Nam

* Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, Chương trình khung về Nghiên cứu và Đổi Mới, Sáng tạo (Horizon 2020) của Liên minh châu Âu vừa kêu gọi các nhà khoa học đề xuất ý tưởng nghiên cứu với chủ đề “Châu Á-Thái Bình Dương, khu vực hợp tác chiến lược của châu Âu”. Đây là cơ hội dành cho các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận, hợp tác với các đối tác từ châu Âu. 

Nguyễn Hoài

* Theo Cục Hải quan TPHCM trong 11 tháng năm 2016, đơn vị đã bắt giữ và lập biên bản khoảng 1.400 vụ vi phạm, với trị giá gần 540 tỷ đồng. Trong đó hơn 1.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan; 13 vụ liên quan đến vũ khí, chất nổ; 66 vụ vi phạm khác; 26 vụ ma túy, tiền chất, tân dược gây nghiện.            

 Tuấn Nguyễn

* Sáng 14/12, tại Trường THCS Lục Sơn, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2016” và “Xuân tình nguyện 2017”. Tại đây, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho xã Lục Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) với chiều dài 10 km.

                Nguyễn Trường  

* Ngày 14/12, UBND tỉnh Trà Vinh cho biết vừa quyết định phạt 120 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mùa Vàng (do ông Phạm Mạnh Hùng làm giám đốc), có trụ sở chính đặt tại 64-64A, Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty đã có hành vi khai thác khoáng sản (cát) nhưng không có giấy phép khai thác khoáng sản, với khối lượng 2.000 m3 . Khu vực doanh nghiệp kể trên khai thác cát trái phép thuộc hạng mục vườn ươm cây giống ngập mặn tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.            

M.Thông

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.