Tin đọc nhanh ngày 15/3

Tin đọc nhanh ngày 15/3
TP - Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, hôm qua 14/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã yêu cầu Công an thành phố nghiên cứu đề xuất thiết lập trạm cảnh sát bên trong Khu công nghệ cao thành phố. 

Ngoài ra, Công an cùng Sở Giao thông Vận tải và UBND quận 2 thực hiện điều tiết, phân luồng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Cảng Cát Lái, kiến nghị hoàn thiện đường Vành đai 2 dẫn ra Cảng Cát Lái.

Quốc Ngọc

* Ngày 14/3, Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết hiện mực nước ngầm và nước mặt tại các sông suối đang xuống thấp. Nhiều công trình cung cấp nước sinh hoạt nông thôn (giếng đào, giếng khoan, hệ thống nước tự chảy) không đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện đã có hơn 1.100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và dự báo thời gian tới sẽ lên đến khoảng 4.000 hộ bởi tình trạng nắng hạn vẫn diễn ra gay gắt khiến các hệ thống nước tự chảy không còn nguồn cung cấp.

Kim Anh 

* Chiều 14/3, tàu BP 43-1302 của Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã cứu hộ thành công và kéo tàu cá QNa 01059 do ông Đặng Viết Trực (SN 1976, trú tại xã Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ phương tiện vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 22h  ngày 13/3, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được tin tàu cá QNa-01059 đang hành nghề ở tọa độ: 15 độ 49 phút vĩ bắc, 108 độ 59 phút kinh đông, cách cảng Kỳ Hà khoảng 20 hải lý gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào làm chết máy, trôi dạt tự do. Trên tàu có 4 thuyền viên.

Nguyễn Thành

* Ngày 14/3, ông Đỗ Văn Đồng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau thông báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm 41.426/ 43.545 ha rừng tràm. Mức độ cảnh báo cháy gần như toàn bộ rừng tràm U Minh hạ thuộc Vườn quốc gia U Minh hạ, Cty Lâm nghiệp U Minh hạ và các đơn vị quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Trong thông báo vừa phát đi, Chi cục kiểm lâm Cà Mau nghiêm cấm người vào rừng và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không chấp hành qui định về phòng cháy chữa cháy rừng tràm vào mùa khô.

                Nguyên Hương

Ngày 14/3, tại thành phố Nha Trang, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm Cơ hội hợp tác kinh tế giữa Khánh Hòa và Liên minh châu Âu (EU). Các đại biểu trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa, chính sách ưu đãi đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư, thương mại của Khánh Hòa, Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và EU.          

Nguyễn Đình Quân

MỚI - NÓNG