Tin đọc nhanh ngày 16/1

Tin đọc nhanh ngày 16/1
TP - Gần 34 tỷ đồng xây dựng Quốc môn tại Bờ Y. Ngày 15/3, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư, xây dựng công trình Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 

Công trình có tổng mức đầu tư 33,746 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016- 2020. Đây là công trình đánh dấu chủ quyền quốc gia.

Nguyễn Phim

* Trao học bổng cho con, em ngư dân. Ngày 15/3, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao học bổng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và con em ngư dân Bình Định. 

50 suất học bổng Vừ A Dính được trao cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đang học tại các trường tiểu học (20 suất, 800 nghìn đồng/suất) và THCS, THPT (30 suất, 1 triệu đồng/suất). 50 suất học bổng CLB vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu (1 triệu đồng/suất) được trao cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.        

Hoài Văn

Sáng 15/3, Sân bay quốc tế Phú Bài đã bị phong tỏa, các chuyến bay gián đoạn sau khi bộ phận an ninh phát hiện từ máy soi chiếu hình ảnh quả lựu đạn ẩn trong một kiện hàng chuẩn bị đưa lên máy bay trước giờ cất cánh. Kết luận cuối cùng từ cơ quan chuyên môn, đây là một quả lựu đạn đồ chơi.     

Ngọc Văn

* Thêm một con bò tót chết. Ngày 15/3, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một cá thể bò tót được phát hiện đã chết tại khu vực rừng do Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý. Đây là cá thể bò tót thứ hai được phát hiện chết tại khu này. Ngày 27/2, 3 đối tượng săn bắn trái phép cũng đã giết một bò tót tại đây và bị bắt. 

Mạnh Thắng

* Án mạng tại quán rượu ốc. Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội tuyên 10 năm tù đối với La Văn Đệ (SN 1992, ở xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn) về hành vi giết người. Chiều 18/2/2012, Đệ cùng nhóm bạn nhậu rượu ốc ở khu vực xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn. Tại đây, bạn của Đệ đã gây sự với anh Lê Thành Xuân, là khách đang nhậu gần đó, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Bênh bạn, Đệ cầm viên gạch đập thẳng vào trán anh Xuân làm anh này gục ngã, tử vong sau đó.            

Bắc Hà

* Sắp có nhà tang lễ quốc gia ở Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 15/3, Bộ Xây dựng công bố “Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà tang lễ quốc gia, tỷ lệ 1/500”. Theo đó, nhà tang lễ quốc gia được đặt tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, có diện tích đất lập quy hoạch 13,5 ha. Trong đó, khu nhà tang lễ rộng 10,5 ha, khu cây xanh cách ly phía Nam giáp Đại lộ Thăng Long rộng 3 ha.                 

Ngọc Mai

MỚI - NÓNG