Tin đọc nhanh ngày 20/11

Tin đọc nhanh ngày 20/11
TP - Phú Yên có Chủ tịch UBND tỉnh mới. Ngày 19/11, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức họp phiên bất thường bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 

Ông Hoàng Văn Trà (SN 1964, Phó Bí thư Tỉnh ủy) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

                Văn Tài

* Cảnh sát truy tìm người giả mạo IS trên Facebook. Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị Bộ Công an truy tìm thanh niên giả mạo Facebook thành viên tổ chức IS để đùa cợt, câu “like”. Bước đầu, Cảnh sát đã khoanh vùng được một số tài khoản Facebook đã đăng hình ảnh của nghi phạm tham gia vụ thảm sát tại Paris.           

  L.D

* Hai công nhân bị điện giật tử vong. Chiều 19/11, ông Nông Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Bảo Lâm I, thuộc xóm Nà Pồng, xã Lý Bôn vừa xảy ra tai nạn lao động thương tâm làm chết 2 người. Cả hai đều là thợ điện đang thi công công trình thì bị điện giật, ngã xuống nước, tử vong.             

Duy Chiến

* Bắt đối tượng vận chuyển gần 30 nghìn USD giả. Ngày 19/11, Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an (C46) bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dương (28 tuổi, ở Đắk Lắk, có tiền án giết người) về hành vi vận chuyển 282 tờ tiền USD giả mệnh giá 100 USD từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Dương đã mua số tiền trên từ Campuchia sau đó mang về TPHCM tiêu thụ. 

L.D

* Ngày 19/11, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Phú (tức “Cậu Tám”, SN 1963, ngụ quận 10) là người điều hành đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Công an đã thu giữ 17 bánh heroin, 5 tỷ đồng và 12.000 USD cùng nhiều tang vật khác.      

Văn Minh

* Siêu âm sai, bé 2 tuổi bị mổ “oan”. Chiều 19/11, bác sĩ Nguyễn Lê Đan Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang họp hội đồng khoa học để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân và có hình thức xử lý sau khi các bác sĩ nơi đây siêu âm, chẩn đoán sai nên mổ nhầm cho một bệnh nhi 26 tháng tuổi. Nạn nhân là bé trai N.K.N. (ngụ tỉnh Đồng Nai).                        

Quốc Ngọc

MỚI - NÓNG