Tin đọc nhanh ngày 21/5

Tin đọc nhanh ngày 21/5
TP -  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 20/5 công bố kết quả khảo sát về động thái doanh nghiệp (DN) trong 4 tháng đầu năm 2015, theo đó, các DN đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh xấu hơn so 6 tháng cuối năm 2014.

Dù lãi suất ngân hàng thời gian qua giảm nhiều, nhưng 44% DN nói không có nhu cầu vay vì lãi suất vẫn cao, kinh doanh không đủ để trả lãi. Khoảng 2,3% DN trả lời phải tạm ngừng hoạt động. Hơn 42% DN có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong những tháng còn lại của năm, trong khi khoảng 56% DN giữ nguyên quy mô, gần 2% DN giảm quy mô và 0,1% DN có thể phải tạm ngừng hoạt động.    

Phạm Anh

* Trưa 20/5, một người đàn ông mang can xăng đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi, trú tại thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), đổ xăng, cầm dao đâm 2 con gái của bà Hồng là Giang (13 tuổi) và Anh (23 tuổi, đang mang thai 8 tháng). Sau đó, người đàn ông bật lửa đốt nhà rồi lên xe máy bỏ chạy. Em Giang mất nhiều máu và bị lửa đốt nên đã tử vong. Còn chị Anh và thai nhi được các bác sĩ cứu sống. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ở xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên), có quan hệ tình cảm với bà Hồng, đang đòi bà trả nợ.

Tuấn Nguyễn

* Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Đồng Nai phạt Cty TNHH Thiên Hòa (TPHCM) 8 triệu đồng, yêu cầu doanh nghiệp này ngưng các hoạt động sản xuất ảnh hưởng môi trường. Trước đó, 2 xe tải bị phát hiện đang đổ hàng chục tấn chất thải cặn ra một bãi đất trống ở thành phố Biên Hòa.

  Mạnh Thắng

* Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương hôm qua cho biết vừa bắt 5 đối tượng (đều quê tỉnh Vĩnh Phúc, trọ ở phường Lái Thiêu), thu giữ gần 300 điện thoại iPhone 5S, iPhone 6 giả. Các đối tượng khai mua hàng từ Trung Quốc với giá 300.000-400.000 đồng/chiếc rồi lừa bán ở Bình Dương hơn một năm nay.

                Ngô Bình

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.