Tin đọc nhanh ngày 22/11

Tin đọc nhanh ngày 22/11
TP - Bộ Công Thương cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo về việc sử dụng than cho các nhà máy nhiệt điện. Theo đó, năm 2017 EVN cần khoảng 26 triệu tấn than, trong đó hơn 23 triệu tấn là than mua nội địa, còn lại là nhập khẩu.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, EVN sẽ cần đến 36,5 triệu tấn than. Con số này của năm 2019 là gần 33 triệu tấn, năm 2018 khoảng gần 28 triệu tấn. Hiện EVN có 11/19 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất 6.014 MW, 2 nhà máy (2.324 MW) đang chạy thử nghiệm; 4 nhà máy (3.704 MW) đang đầu tư xây dựng…

Thục Quyên

* UBND TPHCM vừa có tờ trình HĐND thành phố về việc bãi bỏ thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh. Cụ thể, theo Luật Dân quân tự vệ, từ năm 2012, HĐND thành phố có Nghị quyết 08 về ban hành mức thu vận động đóng góp quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Sau đó, UBND thành phố ban hành Quyết định 33 quy định Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ. Tuy nhiên, vào tháng 1/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ thay thế Nghị định 58 có từ năm 2010. Theo đó, kể từ ngày 20/2/2016, không quy định thu Quỹ quốc phòng - an ninh nữa.

Quốc Ngọc

* Chiều 21/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp 70 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2016) và phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nhân Tết Đinh Dậu 2017”. Theo đó, có 75 tập thể, cá nhân trên địa bàn được biểu dương, khen thưởng của các cấp.  Dịp này, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để làm công tác từ thiện, nhân đạo.

Duy Chiến

* Ngày 21/11, tin từ Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, vừa ghi nhận thêm 16 ca mắc Zika mới tại thành phố. Tính đến thời điểm này, số trường hợp nhiễm vi rút Zika được xác định tại TPHCM tăng lên 62 ca. Số ca bệnh đã phân bố tại 16/24 quận huyện. Người dân, đặc biệt là thai phụ, cần chủ động phòng tránh muỗi đốt; mọi người, mọi nhà tự diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika.

Quốc Ngọc

* Từ 21-25/11, Bảo tàng Lâm Đồng triển lãm những hình ảnh sinh động về 25 di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO công nhận. 25 di sản của Việt Nam thuộc 4 loại hình: thiên nhiên, di sản tư liệu, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Bảo tàng Lâm Đồng miễn phí vé tham quan trong thời gian này.  

Kim Anh

MỚI - NÓNG