Tin đọc nhanh ngày 24/11

Tin đọc nhanh ngày 24/11
TP - Chiều 23/11, Bộ Công Thương đã giới thiệu lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016. 

Theo ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Ban tổ chức đã lựa chọn được 88 doanh nghiệp trong tổng số hàng trăm bộ hồ sơ gửi tham dự chương trình. Trong số đó, có 26 doanh nghiệp có doanh thu từ 5.000 tỷ đồng trở lên.

                Tuấn Nguyễn

* Chiều 23/11, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp (KCN) Quán Ngang giai đoạn 3 với diện tích 116,74 ha vào Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2020, nâng tổng diện tích KCN Quán Ngang từ 205 ha lên 321,74 ha.

                H.Thành

* Ngày 23/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa công bố thông tin sự việc tàu thanh tra thủy sản va chạm tàu khai thác cá ngày 16/11/2016. Lãnh đạo sở này khẳng định: Tàu cá của ngư dân đã vi phạm trong đánh bắt thủy sản, có hành vi chống đối lực lượng chức năng.  

Hoàng Lam

* Ngày 23/11, đã diễn ra “Lễ ra mắt Câu lạc bộ Truyền thông và du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam” (Media & Tourism Asscociation - MTA). MTA ra đời nhằm mục đích kết nối các doanh nghiệp quan tâm tới truyền thông, du lịch trên địa bàn cả nước, cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển. MTA với hơn 1.000 hội viên trên cả nước được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới cho nền du lịch Việt Nam.

                Trần Hoàng

* Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa ra quyết định thu hồi công nhận sao đối với 2 khách sạn ở Hải Phòng như: Hữu Nghị (4 sao), Holiday View (3 sao). Ngoài ra, Tổng cục Du lịch có công văn nhắc nhở yêu cầu chấn chỉnh trong thời hạn 3 tháng để khắc phục những hạn chế đối với 3 khách sạn: Làng Quốc tế Hướng Dương (4 sao), Avani Hải Phòng Habour View (4 sao), Sea Pearl (4 sao).   

Ngọc Mai

* Ngày 23/11, Công an huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã bắt giữ nghi phạm A Nghi, 9 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Đăk La, huyện Đăk Hà. 

Trước đó, chiều 15/11 anh Nguyễn Văn Tuyên, ngụ cùng thôn 7, xã Đăk La đang trên đường đi từ thôn 8 về thôn 7, thuộc xã Đăk La thì gặp A Nghi và xin đi nhờ xe, do quen biết nên anh Tuyên không nghi ngờ cho đi nhờ. Lợi dụng chỗ đoạn đường vắng người, A Nghi đã rút dao kề vào cổ anh Tuyên dọa giết và bắt anh Tuyên phải đưa tiền. Quá sợ hãi anh Tuyên phải đưa A Nghi 200.000 nghìn đồng. Ngay sau đó A Nghi bỏ trốn, đến nay thì bị bắt.               

Hải Hà

MỚI - NÓNG