Tin đọc nhanh ngày 24/11

Tin đọc nhanh ngày 24/11
TP - * Quy hoạch 10.000 ha quế Trà My. UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông qua Đề cương kỹ thuật và dự toán quy hoạch phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, phát triển diện tích rừng trồng quế Trà My trên địa bàn 4 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn lên đến 10.000ha.

Nguyễn Thành

* Điều chỉnh thời gian cấm ô tô qua cầu sông Hàn. UBND TP Đà Nẵng vừa điều chỉnh thời gian cấm ô tô qua cầu sông Hàn trong giờ cao điểm nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Theo đó, lệnh cấm mới được thực hiện: buổi sáng từ 06h00 đến 07h30; buổi chiều từ 17h00 đến 18h00.

Đào Phan

* Trường mẫu giáo chi sai hơn 71 triệu đồng. Ngày 23/11, ông Lý Minh Vững, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) đã có quyết định thu hồi hơn 71 triệu đồng do chi sai tại Trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Hồ Thị Kỷ. Trong đó, Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình phải nộp hơn 18 triệu đồng, bà Quách Thị Dân, hiệu trưởng chịu trách nhiệm bồi thường hơn 24,6 triệu đồng.

Nguyễn Tiến Hưng

* Viện KSND thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Thành Chí (ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội cố ý gây thương tích. Chí là người đã gây thương tích cho Ngô Văn Vinh (40 tuổi, nguyên đại úy CSGT thuộc Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre, Trạm Suối Tre) đã bị xử án 9 năm tù trong vụ án giết người xảy ra tại Trạm này năm 2013.

Mạnh Thắng

* Di tích khảo cổ Hòa Diêm là di tích quốc gia. Ngày 23/11, tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích khảo cổ Hòa Diêm, ở xã Cam Thịnh Đông (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa). 

Nguyễn Đình Quân 

* Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Sở NN&PTNT kết hợp với chính quyền huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân thống kê, điều tra đời sống và đề xuất việc sắp xếp đưa dân vào nơi an toàn, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển Tây tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Tiến Hưng

MỚI - NÓNG