Tin đọc nhanh ngày 25/12

Tin đọc nhanh ngày 25/12
TP - * Ngày 24/12, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên cầu Nhật Tân cho cây cầu hiện đại nối liền hai bờ sông Hồng có điểm đầu nối với đường Võ Chí Công (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đến điểm cuối nối với đường Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

Cầu Nhật Tân dài 3.750 m, rộng 33,2m sẽ khánh thành trong tháng 1/2015.

Minh Tuấn

* Ngày 24/12, tại phiên xét xử lưu động diễn ra ở thị trấn A Lưới- huyện A Lưới, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Cu Choh (SN 1993, trú xã Hồng Thủy, A Lưới) 10 năm tù giam về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 19/5/2014, Cu Choh từ rẫy đi về nhà thì bị Nguyễn Văn Teh (trú cùng xã) chạy xe máy vượt lên chặn đường gây gổ. Được người qua đường can ngăn, cả hai đi về nhà. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 phút sau, Teh chở theo Nguyễn Văn Anh tìm đánh Choh ngay tại nhà. Hậu quả, Teh bị đánh chết.

Ngọc Văn

* Ông Phạm Tiết Khoa, Phó ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, vừa cho biết UBND tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 5 dự án chậm tiến độ. Trong đó, có 3 dự án do Cty CP Tập đoàn đầu tư Hạ Long làm chủ đầu tư, một của Cty CP Thực phẩm Thế giới Việt và một của Cty TNHH Khánh Phong.

Diệu Hiền

* Năm 2014, tăng trưởng kinh tế của vùng Tây Nam bộ ước đạt 8,98%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng/người/năm. Tại hội nghị tổng kết diễn ra ở Cần Thơ ngày 24/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, mô hình liên kết sản xuất chưa được nhân rộng, cơ sở hạ tầng của vùng chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội đã gây cản trở sự phát triển kinh tế.

Hòa Hội

* UBND tỉnh Quảng Trị ngày 24/12 cho biết, đã có quyết định phân bổ 5,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tạm cấp của Trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt tại thị xã Quảng Trị và các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh.

H.Thành

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.