Tin đọc nhanh ngày 26/11

Tin đọc nhanh ngày 26/11
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sựtỉnh Kiên Giang. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Thi để nhận nhiệm vụ mới. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Nghị để nhận nhiệm vụ mới.   

            Văn Kiên

* Ngày 25/11, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo Điều tra Quốc gia về Bạo lực Gia đình tiến hành năm 2010, 58% phụ nữ đã từng kết hôn phải trải qua ít nhất một hình thức bạo lực (về thể chất, tình dục, tinh thần) từ người thân. Hầu hết nạn nhân không tìm kiếm sự giúp đỡ vì thiếu các dịch vụ hỗ trợ và sợ hãi bị kỳ thị, phân biệt nên không dám công khai.

Mỗi năm Việt Nam mất đi 3,19% GDP (hơn 550 triệu USD) vì bạo lực gia đình và gần 60% phụ nữ đã kết hôn trải qua ít nhất một loại bạo lực, thông tin T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công bố tại ngày khởi động Ruy băng trắng 25/11.

Quỳnh Nga - Hà Thanh

* Đà Nẵng lắp đặt quầy nước miễn phí cho người dân và du khách,  là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đề cập trong cuộc họp sáng 25/11. Theo đó, chậm nhất là ngày 10/12, Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai lắp đặt thí điểm 2 quầy nước miễn phí tích hợp tại hai địa điểm là Công viên Biển Đông và khu vực chợ Cồn để phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch; sau  đó thành phố sẽ lắp đặt đồng loạt trên các vị trí trọng điểm ở trường học, bệnh viện, nhà ga.

Đào Phan

* Sáng 25/11, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt mức án tử hình đối với  bị cáo Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú phường Phú Hậu, thành phố Huế)  về tội giết người. Vinh là kẻ đã gây ra vụ thảm án đối với gia đình vợ tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) khiến hai người thiệt mạng hồi tháng 6/2015, gây xôn xao dư luận.           

                Ngọc Văn

MỚI - NÓNG