Tin đọc nhanh ngày 28/3

Tin đọc nhanh ngày 28/3
TP - Tại buổi phát động “Chương trình thanh niên khởi nghiệp, xây dựng TPHCM - Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ” chiều 27/3, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang nhắn gửi đến thế hệ trẻ rằng để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, không còn cách nào khác là phải phát triển dựa trên nguồn tài nguyên chất xám và trí tuệ đồng thời cần có những đầu tàu về khởi nghiệp.

Chiều cùng ngày, tại lễ phát động Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TPHCM lần thứ 4- 2016, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đến dự và tặng hoa cám ơn các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho Quỹ. Tại buổi lễ, quỹ đã nhận được ủng hộ, đóng góp ban đầu 3 tỷ đồng.

Ngô Tùng

* Ngày 27/3, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thới An (Ô Môn, Cần Thơ) Nguyễn Ngọc Hải cho biết, cá tra nguyên liệu loại một đã bán được giá 22.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với tuần trước và hơn 4.000 đồng so với đầu năm, tương đương giá thành. Số liệu thống kê của các tỉnh ĐBSCL, diện tích thả nuôi và sản lượng cá tra thu hoạch trong quý I/2016 đều giảm. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Cần Thơ, ông Trần Thanh Hải, cho biết quý I/2016, diện tích thả nuôi cá tra ở thành phố giảm 20% so với cùng kỳ 2015.

Trường Ca

* Theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 108,88 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách T.Ư năm 2015 để hỗ trợ 9 tỉnh thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích. Theo đó, Quảng Trị được hỗ trợ 6 tỷ đồng; Lạng Sơn 31,11 tỷ; Hà Giang 9,5 tỷ; Bắc Kạn 6,46 tỷ; Phú Thọ 3 tỷ; Thanh Hóa 23,14 tỷ; Nghệ An 15,17 tỷ; Kon Tum 3,5 tỷ; Gia Lai 11 tỷ.

H.Thành

* Hiệp hội Mía đường Việt Nam (Vssa) cho biết, đường lậu từ Thái Lan vẫn đang vào Việt Nam khá nhiều với giá 13.000 - 13.100 đồng/kg ở biên giới Tây Nam, 12.600 - 13.200 đồng/kg ở các cửa khẩu miền Trung, rẻ hơn gần 1.000 đồng so với đường trong nước.

Vssa cũng cho biết, nhiều diện tích mía ở miền Trung và ĐBSCL bị chết, không còn mía lưu gốc, ảnh hưởng lớn tới việc phát triển của cây mía con cho vụ tới.

Phạm Anh

* Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phát động, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận đỡ đầu 71 em học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 10 em học sinh của nước bạn Lào, với mức hỗ trợ một em mỗi tháng 500.000 đồng, cho đến hết lớp 12. 

H.Thành

MỚI - NÓNG