Tin đọc nhanh ngày 29/10

Tin đọc nhanh ngày 29/10
TP - Tin từ UBND thành phố Huế ngày 28/10 cho biết, Huế sẽ tuyển sinh viên tốt nghiệp loại giỏi để tạo nguồn bố trí làm phó chủ tịch UBND các phường trên địa bàn. 

Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn cán bộ tại Huế là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi (các chuyên ngành đào tạo Xây dựng - Kiến trúc - Quy hoạch, Kinh tế, Du lịch, Văn hóa, Lao động Xã hội, Luật…), tuổi đời không quá 26. 

Kế hoạch từ nay đến năm 2020, Huế sẽ tuyển chọn từ 50 đến 60 chỉ tiêu dự nguồn bổ sung vào quy hoạch cán bộ chủ chốt của thành phố và cấp phường. Trong đó, tuyển khoảng 20 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như nêu trên tạo nguồn vào ngạch công chức, đưa về phường giữ các chức danh phó chủ tịch UBND.

Ngọc Văn

* Xóa mù chữ, dạy nghề cho phạm nhân. Ngày 28/10, Trại giam Cái Tàu cho biết, thường xuyên duy trì 1 lớp xóa mù chữ, 7 lớp dạy nghề và hỗ trợ gần 90 triệu đồng từ quỹ hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù. 

Vừa qua, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ 3-2016. Những thân nhân phạm nhân cũng có dịp tìm hiểu về môi trường cải tạo của con em mình, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, ý kiến để giúp phạm nhân an tâm cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng.

Nguyễn Tiến Hưng

* Thầy giáo Nguyễn Quý Cầu (giáo viên trường THCS Quảng Đông, TP Thanh Hóa) vừa phải nhận mức phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng do có hành vi đánh học sinh của trường trước đó. Quyết định xử phạt trên do chính quyền xã Quảng Đông ký.

Trước đó, sáng 21/10, trong lúc chơi đùa, học sinh H.N.T (lớp 8A) đã ném chai nước xuống tầng 1, gần vị trí thầy Cầu đang đi lên lớp. Do không kiểm soát được sự nóng giận của mình, thầy Cầu đã tát học sinh H.N.T khiến em có vết xước ở vùng cổ.

Hoàng Lam

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.