Tin đọc nhanh ngày 30/11

Tin đọc nhanh ngày 30/11
TP - Ngày 29/11, Trung tâm Y tế dự phòng Cà Mau cho biết, đã có ghi nhận 1.040 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 2 ca tử vong. 

Bệnh SXH tăng về số ca mắc phải, độ tuổi lớn hơn và bệnh ở mức độ nặng. Riêng bệnh tay chân miệng, tính đến ngày 22/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.271 ca mắc.

            Song Tiến

* Sáng 29/11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (nhánh tránh thành phố Huế), lực lượng CSGT Công an tỉnh TT-Huế đã phát hiện, thu giữ nhiều gỗ quý được vận chuyển lậu trên xe giường nằm.

Toàn bộ số gỗ có tổng trọng lượng gần 1 tấn này được cất giấu tinh vi trong khoang hành lý của xe khách. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên và khai, nhận chở thuê số gỗ quý này từ một chủ hàng ở Đắk Lắk để chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

            Ngọc Văn

Trong 2 đêm 26- 27/11, huyện Ngọc Hiển, Phú Tân (Cà Mau) và Đông Hải (Bạc Liêu) xuất hiện 2 đợt triều dâng cao. Nhiều bờ bao vuông tôm, đê sông, đường giao thông bị ngập cục bộ, phải gia cố. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau xác định mức triều cường đợt này cao nhất từ đầu năm 2015 đến nay.

            Nguyễn Tiến Hưng

* Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NN&PTNT) vừa đưa ra dự báo, với tín hiệu tốt từ các thị trường, khả năng xuất khẩu gạo năm 2015 của Việt Nam có thể đạt 6,8 triệu tấn, cao hơn so với dự báo hồi tháng 9/2015 (khoảng 6 triệu tấn).

            Phạm Anh

* Công ty BlackBerry vừa cho mắt tại thị trường Việt Nam chiếc smartphone BlackBerry Priv, dòng điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android đầu tiên với thiết kế dạng trượt kèm theo bàn phím cứng cảm ứng. Theo Công ty CP Phân phối công nghệ cao Dầu khí (PHTD), nhà phân phối chính hãng của BlackBerry, chiếc điện thoại này sẽ được bán tại các cửa hàng từ ngày 5/12 trên toàn quốc với giá bán lẻ chính thức 18,5 triệu đồng/chiếc.

            P.T

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.