Tin đọc nhanh ngày 30/5

Tin đọc nhanh ngày 30/5
TP - Sáng 29/5, hơn 500 đoàn viên thanh niên thành phố Huế đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè và ngày Môi trường Thế giới năm 2016, do Thành Đoàn Huế tổ chức.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên Huế bắt tay tổng vệ sinh, xử lý môi trường tại bờ sông Đông Ba đoạn từ đường Đào Duy Anh, qua cầu Thanh Long đến chợ Đồn. 

Nhân chiến dịch tình nguyện, Thành Đoàn Huế còn trao 5 suất học bổng cho những học sinh vượt khó học giỏi (mỗi suất 500.000 đồng); phát động ký tên hưởng ứng cuộc bình chọn “Huế-Thành phố xanh quốc tế”, do quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới tổ chức. 

Cùng ngày, Thành Đoàn Huế phối hợp với Hội đồng Đội thành phố tổ chức khởi công “Nhà khăn quàng đỏ” dành tặng gia đình em Ngô Thị Quỳnh Châu (đội viên, học lớp 5 Trường tiểu học Xuân Phú), là học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, hiện ở nhà tạm bợ.

Ngọc Văn

* Tỉnh Đoàn Vĩnh Long ra quân chiến dịch “Hoa Phượng Đỏ”. Ngày 29/5, tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa Phượng Đỏ” lần thứ 3 năm 2016, thu hút trên 400 ĐVTN, thiếu nhi tham gia. 

Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho biết, chiến dịch nhằm tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh và giáo viên trẻ tham gia tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kĩ năng thực hành xã hội của bản thân. Đồng thời, học tập kinh nghiệm trong công tác và hoạt động Đoàn.                                              

            Hòa Hội

* Ngày 29/5, 200 học sinh đến từ 100 trường tiểu học và THCS tại TPHCM tham gia cuộc thi “Tài năng robot TPHCM - ROBOTACON” lần thứ 4 năm 2016. 

Tại cuộc thi, các thành viên trong đội sử dụng luật thi đấu được quy định để lắp ráp, lập trình, điều khiển robotics hoàn thành nhiệm vụ của bài thi hoặc đánh bại đối thủ trong những trận đối kháng. Đội vô địch sẽ tham dự cuộc thi Robot Trẻ Quốc Tế IYRC tại Hàn Quốc vào tháng 8/2016.     

Nguyễn Dũng

* Tập huấn cho sinh viên lái xe an toàn. Sáng 29/5, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phối hợp với một số công ty tổ chức Chương trình “Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn”. 

Chương trình nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục về các kỹ năng lái xe an toàn, phòng tránh những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ em tại Việt Nam, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức, kỹ năng và ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ.  

Các vụ tai nạn giao thông hiện nay không chỉ làm khoảng 10 ngàn người  chết mà còn làm cho hàng chục ngàn người khác tàn phế, trở thành gánh nặng cho chính gia đình họ, gây bất ổn cho xã hội.

Như Ý

MỚI - NÓNG