Tin đọc nhanh ngày 6/4

Tin đọc nhanh ngày 6/4
TP - Sáng  5/4, trên tuyến Quốc lộ 3 (địa phận Xuân Canh, Đông Anh) các chiến sĩ thuộc Đại đội 15, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội, bắt giữ 2 thanh niên đi xe máy chở khoảng 400g ma tuý dạng đá. 

Hai đối tượng được xác định là Tuấn Thanh Hải (39 tuổi) và Lê Anh Thắng (45 tuổi), đều trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Bước đầu, Hải khai nhận số ma tuý trên được Hải mua với giá 70 triệu đồng, trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ.

Xuân Ân

* Ngày 5/4, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) chính thức công bố chọn slogan cho du lịch Cù Lao Chàm là “Cù Lao Chàm - Đảo xanh huyền thoại” để sử dụng, đảm bảo tính thống nhất trong công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu du lịch Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An) đến với nhân dân, du khách và các phương tiện thông tin đại chúng.

Quốc Hải

* Diễn ra tại Công viên 23/9- quận 1 vào ngày 22-23/4, Lễ hội Hoa Anh đào lần đầu tiên tại TPHCM hy vọng sẽ thu hút đông khách đến thưởng ngoạn và giao lưu văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản. 

Tại lễ hội, ngoài Triển lãm hình ảnh và sản phẩm du lịch 2 nước còn có Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Việt- Nhật, đặc biệt một số doanh nghiệp du lịch sang TPHCM cùng phối hợp tổ chức và xúc tiến du lịch với các đối tác tại Việt Nam.

                Trọng Thịnh

* Ngày 5/4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015-2020 và phát động giải thưởng về đề tài này. Các văn nghệ sỹ, báo chí địa phương đã hưởng ứng, thi đua sáng tạo các tác phẩm hay, tốt hơn nữa. 

Duy Chiến

* Ngày 5/4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chính thức khai trương khu dịch vụ y tế chất lượng cao (VIP) tại tầng 11 và 12. Khu VIP với 8 phòng khám và 5 phòng chức năng, các dịch vụ cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cần thiết thuộc đầy đủ các chuyên khoa được thực hiện trên cùng một tầng, giúp khách hàng giảm thiểu tối đa thời gian di chuyển và thăm khám. 

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên y tế đều sử dụng thành thạo song ngữ Việt - Anh và dịch vụ “một kèm một” rất cần thiết cho khách hàng là người nước ngoài hoặc người cao tuổi.            

Uyên Phương

MỚI - NÓNG