Tin đọc nhanh ngày 7/11

Tin đọc nhanh ngày 7/11
TP - Sáng 6/11, Ngày hội sáng chế trẻ 2016 “Ga-ra sau nhà” đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước trở lại của cuộc thi Young Makers Challenge 2016 và là nơi hội tụ cho các bạn trẻ chung niềm đam mê. 

Mở đầu chuỗi chương trình là “Hội thảo Sáng chế trẻ”. Tại đây, các diễn giả là: ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Bá Hải, cha đẻ của kính mắt thần dành cho người khiếm thị, giải thưởng We Choice 2015; ông Jojy J Ovelil, Giám đốc Công nghệ Thông tin Intel Products Vietnam đã đến và chia sẻ kinh nghiệm. Không chỉ truyền kinh nghiệm, cảm hứng, các diễn giả còn bàn luận về tầm quan trọng của việc phát triển ngành Khoa học Sáng chế trẻ Việt Nam.

             Việt Hà

* Ngày 6/11, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020” của Bộ Nội vụ.       

Nguyên Hương

* Theo UBND xã Vĩnh Trung, hệ thống kênh mương phục vụ nuôi trồng cá nước ngọt ở xã này được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây 4 năm với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Sở NN&PTNT Quảng Trị làm chủ đầu tư. Từ đó đến nay, hệ thống kênh mương này không hoạt động được, phải bỏ hoang.

H.Thành

* Ngày 6/11, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn khởi tố vụ án để điều tra các đối tượng Âu Văn Báo (SN 1936), Lô Văn Chí (SN 1988, đều trú tại thôn Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) về hành vi mua bán ma túy. Nhằm trốn tránh cơ quan chức năng, đối tượng Chí dụ dỗ, lôi kéo ông Báo (ông ngoại) bán lẻ ma túy cho một số người nghiện trên địa bàn. Chiều 2/11, lực lượng công an bắt 2 ông cháu, tang vật thu giữ gồm 60 gói heroin.    

Duy Chiến

* Ngày 6/11, Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho biết, các tuyến đường giao thông trên địa bàn hư hỏng, xuống cấp đang cần 740 tỷ đồng để bảo trì trong năm 2017.  Thời tiết nắng nóng làm sụp đất, sau đó lại mưa khiến các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nặng gây khó khăn lưu thông, gây bức xúc bà con nhân dân.      

Nguyên Hương

* Ngày 6/11, một công nhân đang chuẩn bị thức ăn cho đàn heo trong trại chăn nuôi của gia đình bà Phạm Thị Thanh Bình ở tổ 19 An Sơn (phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) thì nghe tiếng động lạ. Người này vừa chạy thoát ra ngoài thì hàng trăm mét khối đất đá từ trên đồi cao đổ ập xuống chôn vùi toàn bộ khu trại, trong đó có hàng chục con heo. Gia chủ ước tính bị thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Kim Anh

MỚI - NÓNG