Tin đọc nhanh ngày 8/1

Tin đọc nhanh ngày 8/1
TP - Sáng 7/1, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bô (quận Tân Bình- TPHCM), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Triển lãm bao gồm nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.  Triển lãm này sẽ kéo dài cho đến ngày 21/1.

Trọng Thịnh

* Tại Hội nghị Tổng kết năm 2015 của Tổng Cty Vận tải Hà Nội – Transerco ngày 7/1, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau khi được nâng cấp và đưa vào hoạt động gần 1 năm qua, bến xe Mỹ Đình đã cho hiệu quả rất cao. 

Do vậy, sang năm 2016, để phục vụ hành khách tốt hơn, ông Hùng yêu cầu Transerco tiếp tục triển khai việc nâng cấp, ứng dụng công nghệ quản lý tại các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm cho tương xứng với bến xe Mỹ Đình.

T.Đảng

* Ngày 7/1, Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước (Cục Hải quan TPHCM) cho biết đơn vị này vừa kết hợp với Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra 2 container hàng nhập khẩu từ Nhật gửi cho Công ty TNHH T. phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện hơn 100 màn hình vi tính, 580 cục lạnh, 595 cục nóng là những thiết bị lắp máy điều hòa. Hầu hết số hàng trên đã qua sử dụng, cấm nhập về Việt Nam.

Đình Du

* Ngày 7/1, công trình xây mới trường Tiểu học Lồ Sử Thàng (xã Dìn Chin, Mường Khương, Lào Cai) đã khánh thành đưa vào sử dụng. Dãy lớp học có vốn đầu tư 1,6 tỷ đồng, do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động các doanh nghiệp tài trợ. Công trình gồm 6 phòng học, 1 phòng chức năng. Tại buổi lễ, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cùng nhà tài trợ trao hơn 200 phần quà cho học sinh trường.

Lê Hữu Việt

* Ngày 7/1, Tập đoàn METRO cho biết đã cùng Tập đoàn TCC (Thái Lan) thực hiện xong mọi thủ tục để hoàn tất thương vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam. Theo đó, TCC sẽ mua lại toàn bộ cơ sở bán buôn của Tập đoàn METRO tại Việt Nam, bao gồm tất cả 19 trung tâm và các bất động sản liên quan trị giá 655 triệu Euro.

Được biết, METRO Cash & Carry Việt Nam sẽ tiếp tục giữ nguyên tên công ty và các mục tiêu phát triển, sản phẩm, dịch vụ như trước đây. METRO Cash & Carry Việt Nam đi vào hoạt động trong lĩnh vực bán buôn từ năm 2002.             

  P.Tuyên

MỚI - NÓNG