Tin tức ngày 2-4

Tin tức ngày 2-4
TP - Chiều 1-4, theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Long An, áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại nặng cho người dân các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Tân Hưng và Vĩnh Hưng.

Tại huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước, lốc xoáy làm gần 200 căn nhà sập, tốc mái, hơn 8.500 ha lúa bị hư hại, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.

Khánh Hòa - Sáng 1-4, mưa lớn kéo dài làm một khối đá lớn lăn xuống chắn ngang đường Khánh Lê – Lâm Đồng đoạn trên đèo Hòn Giao thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Ngành giao thông Khánh Hòa đã huy động lực lượng, khai thông được một làn đường. Nhưng đến 18 giờ, đất đá lại sạt lở làm ách tắc tuyến đường này, đoạn qua xã Sơn Thái. Hàng chục ô tô chở hàng và chở khách từ Đà Lạt đi Nha Trang cùng hàng trăm người bị kẹt tại đây.

Cà Mau - Ngày 1-4, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau, cho biết: Những ngày qua, ảnh hưởng bão số 1, mưa lớn kéo dài làm ngập các tuyến đường nội ô TP Cà Mau; lốc xoáy làm sập hoặc tốc mái 87 căn nhà ở huyện Đầm Dơi, Thới Bình và TP Cà Mau ngày 29-3.

Tại tỉnh Bạc Liêu, mưa làm 23.000 tấn muối trên các ruộng muối với tổng diện tích gần 2.900 ha tan thành nước. Lốc xoáy quét qua TP Bạc Liêu, Vĩnh Lợi làm sập, tốc mái 91 căn nhà đêm 31-3.

Bình Dương - Chiều 1-4, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa to kèm gió lớn làm đổ, gãy nhiều cây hai bên đường ở thị xã Thủ Dầu Một. Bến đò Bạch Đằng phải ngưng hoạt động do sóng mạnh và nước lớn, dù nhiều người đứng chờ đò.

Một số khu vực bị cắt điện, một số cây xăng không dám hoạt động do sợ gió tạt nước làm hỏng vi mạch của trụ bơm xăng. Nước sông Sài Gòn dâng cao gây ngập úng một số điểm ở phường Phú Thọ, xã An Sơn…

Quảng Nam - Chiều 1-4, Vùng 2 Cảnh sát biển đóng tại xã Tam Quang, (huyện Núi Thành) cho biết: Đang tìm kiếm một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị chết máy trôi dạt trên biển.

Ngày 31-3, Vùng 2 Cảnh sát biển nhận được tín hiệu cầu cứu của tàu Qng 900 46Ts và Qng 905 52Ts bị sóng to gió lớn làm chết máy đang trôi dạt trên biển cách đảo Tri Tôn khoảng 200 hải lý về hướng đông bắc.

Sáng 1-4, tàu Qng 905 52Ts khắc phục được sự cố hỏng máy và đang trở vào đất liền. Tàu Qng 900 46Ts vẫn trôi dạt trong tình trạng hết nước ngọt, bình ắc quy bị nổ, biển đang động cấp 6, 7.

Với chủ đề Việt Nam - Hợp tác cùng phát triển, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 22 (Vietnam Expo 2012), do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chủ trì và Cty Vinexad tổ chức thực hiện, sẽ diễn ra từ 4 đến 7-4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Vietnam Expo 2012 có trên 800 gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 20.000 khách tham quan.

- Hà Nội - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật vừa khánh thành tòa nhà Trung tâm biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh tại phố Duy Tân, quận Cầu Giấy và khai trương Nhà sách Sự thật.

- TPHCM - UBND quận 7 khuyến khích đầu tư xây dựng khu chợ truyền thống, nhằm sắp xếp lại chợ tự phát và chỉnh trang mỹ quan đô thị. UBND quận 7 vừa khai trương chợ Phước Long rộng 6.000 m2 với hơn 500 sạp hàng tại phường Phú Mỹ.

- Hà Nội - Năm nay, các doanh nghiệp ở Thủ đô sẽ thực hiện hơn 350 chuyến bán hàng lưu động ở nông thôn, khu công nghiệp, trong đó có 24 chuyến bán hàng chính sách xã hội có trợ cước vận chuyển cho người dân miền núi, theo Sở Công Thương Hà Nội.

Dịp giáp Tết 2013, mỗi huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt Nam ở các khu vực đông dân cư, liên xã.

- Hà Nội - Parkson Việt Nam vừa phát động chương trình hành động vì môi trường lần thứ 3, Go Green 2012 với chuỗi hoạt động kéo dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, như: Giờ Trái đất, ngày hội trồng cây, ngày đạp xe bảo vệ môi trường, ngày nói không với túi nilon…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.