Tin vắn 21 - 7

Tin vắn 21 - 7
TP - Ngày 20-7, ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận, đang yêu cầu công an truy bắt 3 đối tượng ở xã An Ninh có hành vi phát tán mầm bệnh dịch cúm gia cầm H5N1.

> Tin vắn ngày 20 - 7

Theo đó, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Công Tý (40 tuổi), Nguyễn Công Hùng (35 tuổi) Lê Công Sơn (20 tuổi), trú thôn Thống Nhất, xã An Ninh đã bắt trộm hàng chục con vịt bị dịch H5N1 mang đến các thôn không có dịch để bán rẻ.

Theo kết quả báo cáo từ 187 trường CĐ, ĐH trong cả nước được công bố tại hội nghị tổng kết công tác học sinh, sinh viên giai đoạn 2009 -2012 hôm qua, đã có 28.981 HSSV vi phạm kỷ luật vì liên quan vi phạm quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định về an ninh - trật tự, an toàn xã hội; trong đó, 12.475 em bị khiển trách, 9.926 bị kỷ luật cảnh cáo, 1.466 bị kỷ luật đình chỉ 1 năm học và 5.114 em bị kỷ luật buộc thôi học.

TP - Cuộc thi do Hội Thuỷ sản Việt Nam và Tạp chí Thủy sản Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 4 năm thành lập Tạp chí Thủy sản Việt Nam. Giải cao nhất được trao cho: Lê Văn Chương (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi), viết về Tiêu Viết Là cùng hàng nghìn ngư dân Quảng Ngãi kiên trì bám biển Hoàng Sa mấy chục năm nay; Nguyễn Khánh (Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị), viết về lão ngư mù Nguyễn Dê (Vĩnh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) 35 năm đánh cá bằng tai, nuôi bảy con ăn học nên người.

Trong số tác giả đoạt giải cao có PV báo Tiền Phong Đặng Thu Hương, với tác phẩm viết về “Vua Tôm” Bảy Lợi (Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm giàu cho gia đình mình cùng hàng trăm cổ đông là hộ ngư dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG