Tin vắn

Tin vắn
TP - Ngày 8-4, tỉnh Quảng Ngãi khánh thành tuyến đường tránh QL 1A - đoạn qua thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ.

Công trình do Cty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, có chiều dài 10 km và 1 trạm thu phí, với tổng kinh phí đầu tư trên 600 tỷ đồng.

Hà Nội (TP) - Ngày 13-4, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, cặp song tấu trẻ Kido và Murata (Nhật Bản) sẽ trình diễn dòng nhạc pha trộn thể nghiệm ambience bằng piano và guitar. Đây là sự kiện nằm trong Liên hoan Âm thanh Hà Nội lần thứ 5 diễn ra từ 28-3 đến 14-4.

Lâm Đồng (TP) - Ngày 8-4, Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 18 được tổ chức tại TP Đà Lạt với sự tham gia của 198 học sinh đến từ 39 trường THPT, THCS và tiểu học. Thí sinh Lâm Đồng giành nhiều giải cao tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm ngoái.

Sóc Trăng (TP) - Ông Lê Văn Cần, Bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng, cho biết, nhân dịp Tết Chol-Chnam-Thmay sắp tới, địa phương tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ lão thành người dân tộc Khmer, mỗi người phần quà 500.000 đồng; và lo Tết cho tất cả hộ Khmer nghèo.

Cà Mau (TP) - Trong số 3.300 tàu đánh bắt hải sản ở tỉnh Cà Mau hiện nay, hơn 1.000 chiếc có công suất trên 90CV, đủ khả năng đánh bắt xa bờ. Tỉnh đang xây dựng cảng cá, bến tàu, khu neo đậu trú bão…

Hà Nội (TP) - Ngày 8-4, TS Trần Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết, các bác sĩ mới phẫu thuật bóc gỡ khối u 10 cm x 7 cm tại đùi phải bệnh nhi N.L.X.T (10 tuổi, ở TPHCM). Đây là ca phẫu thuật khó khăn bởi một phần dây thần kinh hông to đi xuyên qua khối u.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.