Tin vắn

Tin vắn
TP - Công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vừa qua, tại Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo “Tác động của Công nghệ thông tin (CNTT) đối với sự phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội”.

Thời gian qua Bộ TT- TT triển khai thực hiện dự án phát triển CNTT và truyền thông tại Việt Nam nhằm ứng dụng CNTT rộng rãi. Hội thảo nêu rõ những kết quả đạt được qua việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các dịch vụ công.

* Khu du lịch Mẫu Sơn đã thông đường. Ngày 16/11, đường lên Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã được thông tuyến. Trước đó, tuyến đường độc đạo đi lên Khu du lịch Mẫu Sơn có trên 20 điểm sạt lở nặng từ km4 đến km 12, gây ách tắc giao thông cho người và phương tiện khi đi qua đây, ảnh hưởng đến trên 100 hộ dân sống trên đỉnh Mẫu Sơn.

* Phỏng vấn thử - Thành công thật. Ngày 16/11, Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TPHCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên TPHCM tổ chức “Ngày hội Phỏng vấn - Tuyển dụng sinh viên 2013” thu hút 60 gian hàng của 50 nhà tuyển dụng đến từ các công ty và hơn 2.000 bạn trẻ tham dự.

* Ngày 15/11, Cty TNHH Chevron Việt Nam công bố cuộc thi “Tranh tài thiết kế xe - Vẽ nên phong cách mới”. Cuộc thi nhằm tìm kiếm chiếc xe trang trí ấn tượng nhất Việt Nam cho ba thể loại: Xe cổ, Xe tay ga, và Xe số. Chủ nhân xe đẹp nhất cho mỗi thể loại cũng như xe được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ giành được một máy iPad Air.

L.A - Hoàng Lam - Nguyễn Duy Chiến - Nguyễn Dũng


Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.