Tin vắn

Tin vắn
TP - Hội nghị Khoa học sáng tạo Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tổ chức ngày 7/12, với sự tham gia của gần 200 thầy thuốc trẻ cả nước.

Tại Hội nghị, 16 đề tài của 11 chuyên khoa và 42 đề tài của 27 bệnh viện được trình bày lựa chọn trên 250 đề tài nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật.

* Thả động vật quý hiếm về rừng. Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới ngày 7/12 cho biết, vừa thả hai cá thể khỉ mặt đỏ và cầy vòi hương về Khu Bảo tồn Sao la tỉnh TT-Huế.

Hai cá thể hoang dã này được lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ ngày 3/12 từ xe ô tô 75C-01590, do lái xe Nguyễn Văn Linh (trú thị trấn A Lưới, TT-Huế) điều khiển qua xã Hồng Hạ.

Qua kiểm tra, cá thể cầy vòi hương có trọng lượng 2,5kg, khỉ mặt đỏ nặng 7kg, tất cả còn sống. Trong đó, khỉ mặt đỏ là loài động vật thuộc nhóm 2B quý hiếm và có nguy cơ bị đe dọa.

* Xe chở hóa chất bị tai nạn, xa lộ Hà Nội kẹt cứng. Sáng 7/12, xe tải 51C - 34869 chở hóa chất (loại chất để xử lý nước thải) lưu thông trên trên xa lộ Hà Nội (hướng Đồng Nai đi TPHCM) với tốc độ rất nhanh, khi đến ngã tư Bình Thái (quận 9), tài xế thắng gấp khiến thùng chứa hóa chất bị bể, hàng trăm lít hóa chất chảy tràn xuống đường, bốc mùi nồng nặc. Nhiều người điều khiển xe máy trượt bánh té ngã khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội bị kẹt xe nhiều giờ. Đến 12 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc mới được cải thiện.

* Rơi từ tầng 7 chung cư, bé trai chết thảm. Sáng 7/12, một bé trai (khoảng 4 tuổi) rơi từ tầng 7 chung cư Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 11, TPHCM) xuống đất. Người dân đưa cháu bé cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng bé đã không qua khỏi. Theo Ban quản lý chung cư Lý Thường Kiệt, có thể bé trai này ở với bà ngoại và dì. Do dì đi làm sớm, bà ngoại đi chợ, cháu ở nhà một mình và ra lan can chơi nên dẫn đến sự việc thương tâm.

* Trao giải cuộc thi viết thư UPU. Ngày 7/12, Sở TT&TT phối hợp Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổng kết cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 42 năm 2013, sau 4 tháng phát động nhận được 32.429 bài dự thi (tăng 16% so năm trước). Ban tổ chức đã trao 9 giải tập thể cho các trường.

* Người nuôi tôm công nghiệp thiếu vốn. Hiện nay, người nuôi tôm TP Cà Mau thả nuôi 730 ha tôm công nghiệp, đạt 80% chỉ tiêu do thiếu vốn tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp chưa bồi thường kịp thời, thiếu vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Phòng kinh tế TP Cà Mau thống kê, bà con nuôi tôm thả giống và thu hoạch được 697 ha, năng suất bình quân 5,2 tấn/ha, sản lượng trên 3.600 tấn.

NGUYÊN HƯƠNG - HOÀI VĂN - NG.VĂN - NGUYỄN DŨNG - HÒA HỘI


Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG