Tin vắn

Tin vắn
TP - Ngày 20/12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, trú tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) quốc tịch Mỹ, mức án 4 tháng 2 ngày tù (thời hạn tù bằng thời hạn tạm giam) vì tội chống người thi hành công vụ.

Khoảng 14 giờ 30, ngày 30/4, Hùng điều khiển xe ô tô BKS 60C-02762 từ xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) theo Quốc lộ 20 đi huyện Tân Phú. Khi đến km19 + 800m (thuộc xã Phú Túc, huyện Định Quán) xe ô tô Hùng chạy quá tốc độ quy định nên bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông gồm các chiến sĩ cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Huy Triệu (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe.

Hùng đã không chấp hành và bỏ chạy, nên buộc 2 chiến sĩ Hảo và Triệu phải truy đuổi. Khi xe của tổ tuần tra vượt lên ép xe Hùng vào lề, Hùng chẳng những không dừng lại, mà còn lùi xe lại phía sau đụng ngã và đẩy lùi xe mô tô do anh Hảo chặn phía sau, làm anh Hảo bị thương nhẹ ở tay, 3 xe ô tô bị hư hỏng.

* Ngày 20/12, tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội phối hợp tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay đồng đội”. 200 suất học bổng với tổng giá trị 1 tỷ đồng được trao cho 200 em là con các cán bộ, chiến sĩ vượt khó, có nhiều thành tích trong học tập.

* Sáng ngày 20/12, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt Nguyễn Thị Minh mức án: 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2009, Minh đã vay tiền của nhiều người để mua bán nước mắm, nhưng do làm ăn thua lỗ nên đến tháng 6/2011 thì Minh không còn khả năng thanh toán. Thủ đoạn của Minh là đến nhà ai vay tiền cũng cho một bì hải sản tươi ngon , nói là của công ty biếu.

Lê Thanh - Mạnh Thắng - Thúy An

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.