Tin vắn

Tin vắn
TP - * Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi khí hậu, An ninh nông nghiệp, lương thực khu vực Đông Nam Á (CCAFS-SEA) và dự án Redraw the Line tổ chức hội thảo truyền thông về biến đổi khí hậu. 

Tiến sỹ Leocadio Sebastian, Phụ trách chương trình CCAFS khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, cho biết mục đích hội thảo là cung cấp thông tin cần thiết cho báo chí để có hiểu biết đúng đắn, khoa học về vấn đề BĐKH, an ninh nông nghiệp và lương thực tại Việt Nam.

Hòa Hội

* Chiều 17/11, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) chính thức ra mắt tại Hà Nội. Tiền thân VEPR là Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, trực thuộc ĐH Kinh tế - ĐH QGHN. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành được bổ nhiệm làm Viện trưởng.

Tuấn Đức

*Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 của cả nước tăng thêm khoảng 14,5 tỷ USD so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng tới 9,5 tỷ USD (đóng góp khoảng 65,5% kim ngạch tăng thêm). 

Thục Quyên

* Ngày 17/11, Sở NN&PTNT Bạc Liêu cho biết, đang triển khai Dự án xây dựng khu tái định cư để di dời 915 hộ dân cư trú trong rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu (giai đoạn 2014- 2018). Với tổng vốn đầu tư gần 360 tỷ đồng sẽ di dời 915 hộ dân đang sống trong rừng phòng hộ ven biển và 8 khu tái định cư với diện tích hơn 103 ha, tại các huyện Đông Hải, Hòa Bình và TP Bạc Liêu.

Nguyễn Tiến Hưng

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.