Tin vắn

Tin vắn
TP - * Ngày 25/12, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên (Thành Đoàn TPHCM) cho biết, đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên đón Tết Nguyên đán 2015.

Trung tâm dự kiến sẽ giới thiệu 4.000 việc làm tết cho sinh viên với mức lương 3- 6 triệu đồng/tháng; kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ vé xe về quê cho sinh viên gia đình chính sách, có công với cách mạng, sinh viên dân tộc ít người, sinh viên khó khăn…

Nguyễn Dũng

* Triều cường với sóng biển mạnh trong hai ngày qua, đã đánh vỡ hơn 40m kè bê tông bảo vệ bờ biển ở ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh (Duyên Hải) và làm sạt lở hơn 1.000m đê biển ở xã Mỹ Long, Mỹ Long Nam (Cầu Ngang, Trà Vinh). Đoạn kè bê tông bảo vệ đoạn bờ biển xung yếu ở xã Hiệp Thạnh, dài 700m, kinh phí đầu tư 44 tỷ đồng, do Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư, đang trong thời gian bảo hành.

Diệu Hiền

* Ngày 25/12, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn. Ban Tiếp công dân tỉnh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại phòng tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh. Ông Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn.

Duy Chiến

* Lúc 16h ngày 24/12, tại địa bàn khu phố 2, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 13 bánh heroin từ Lào vào Thanh Hóa đi tiêu thụ.

Hai đối tượng bị bắt là Lương Văn Thường (SN 1975), trú tại bản Na Hin, xã Mường Chanh và Lộc Văn Sứng (SN 1980), trú tại bản Na Hào, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

Hoàng Lam

* Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn TT-Huế”, ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh cho biết, trong năm 2015, sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động người dân thực hiện tang lễ cho người chết không quá 3 ngày; hạn chế và tiến tới không đốt rải vàng mã khi đưa tang trên các tuyến đường có quy định cấm.

Ngọc Văn
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.