Tin vắn: Liên tiếp động đất ở Bắc Trà My

Tin vắn: Liên tiếp động đất ở Bắc Trà My

Kỷ niệm 37 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1997-18/7/2014), hướng đến kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2014), ngày 17/7 tại tỉnh Attapư (Lào), được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Việt Nam, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum thực hiện Lễ trao tặng huân, huy chương của Chủ tịch nước và bằng khen của UBND tỉnh cho nhiều tập thể, cá nhân tỉnh Attapư có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, tỉnh Kon Tum hỗ trợ 500 triệu đồng cho lực lượng quân đội tỉnh Attapư và tặng quà cho các lãnh đạo của tỉnh bạn.

VN

* Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ trên địa bàn hưởng ứng, ủng hộ quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” được trên 2 tỷ đồng.

Tỉnh thành lập đoàn cán bộ trực tiếp ra Trường Sa thăm, tặng 1,1 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Duy Chiến

* Ngày 17/7, Viện Vật lý địa cầu cho biết, lúc 4 giờ 20 phút ngày 17/7, xảy ra một trận động đất cường độ 2,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, lúc 18 giờ 9 phút ngày 16/7, một trận động đất 3 độ Richter xảy ra tại biên giới Việt Nam - Lào

Nguyễn Thành

* Ngày 17/7, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, vừa báo cáo Bộ GTVT về việc chấm dứt hợp đồng nhà đầu tư Quang Đức tại Dự án Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Nguyên nhân chính là tỷ lệ vốn huy động của nhà thầu thấp, chậm.

Tổng mức đầu tư của dự án là 836 tỷ đồng, đến tháng 6 phải huy động 273 tỷ đồng nhưng nhà đầu tư này chỉ mới huy động được 76 tỷ (38 tỷ đồng của chủ đầu tư và 38 tỷ đồng vốn vay).

Hiện dự án mới đạt 30% tiến độ, các thầu phụ đồng loạt dừng thi công vì không được thanh toán tiền.

Bảo An
MỚI - NÓNG