Tin vắn ngày 1 - 8

Tin vắn ngày 1 - 8
TP - Ngày 31-7, bác sĩ Lê Thị Bích Hường - Trưởng Khoa sản Bệnh viện quận 2, TPHCM cho biết, vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ Mùi Thị Tuyết Trinh, 29 tuổi ở phường Cát Lái, quận 2, bị nhau bong non.

> Tin vắn 31 - 7

Nhau thai bị bong sớm trước khi thai nhi được xổ ra ngoài gây xuất huyết nặng, có thể khiến cả mẹ và con tử vong nếu không xử lý kịp thời. Trước đó, sản phụ Trinh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ra huyết âm đạo ồ ạt khi thai mới 36 tuần tuổi. Các bác sĩ phải mổ gấp mà không chuyển lên tuyến trên. Hiện hai mẹ con đã ổn định sức khỏe và đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Hà Nội  - Tại buổi giao ban báo chí chiều qua, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho rằng, chất lượng dịch vụ xe buýt có mặt còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu của đông đảo hành khách.

Sở GTVT cho biết, từ nay đến 2015 mở rộng và phát triển mạng lưới tuyến lên 91 tuyến. Sản lượng hành khách công cộng bằng xe buýt đạt 2,14 triệu hành khách/ngày.

BR-VT  - Ngày 31-7, Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu (BUSADCO) cho biết, Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) tại Mỹ đã trao giải nhì Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (IAPQA) cho doanh nghiệp này. BUSADCO là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đoạt giải.

Khánh Hòa - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội (BIDV Bắc Hà Nội) vừa có công văn gửi Cảng vụ Hàng hải Nha Trang và Hải quan Khánh Hòa, đề nghị tạo điều kiện hoàn thành các thủ tục đối với ụ nổi Venture Dock 2 (VD2) và cấp phép rời cảng cho VD2.

Cty Long Sơn đã chào bán VD2 cho đối tác nước ngoài.

TP - Ngày 31-7, tại khu công nghiệp Cái Lân TP Hạ Long (Quảng Ninh), nhà máy xay lúa mỳ VFM - WILMAR được chủ đầu tư là Tập đoàn Wilmar của Singapore và FFM Group của Malaysia khởi công.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 3,4 ha, với tổng số vốn đầu tư 47 triệu USD. Theo kế hoạch đến năm 2014, nhà máy xay lúa mỳ sẽ đi vào hoạt động với công suất 500 tấn/ngày, sử dụng khoảng 200 lao động.

Quảng Bình - Ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Sinh thái và Văn hóa Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) ngày 31-7 cho biết, vừa phát hiện một khối thạch nhũ rất đẹp và luôn thay đổi màu sắc khi được chiếu đèn trong động Phong Nha.

Khối thạch nhũ này có đường kính chừng 2m, cao 5m, nằm gần điểm cuối cùng của tua du lịch khám phá Phong Nha - chiều sâu bí ẩn vừa mới đi vào hoạt động.

Theo mô tả, cùng ánh sáng của đèn led chiếu vào nhưng khối thạch nhũ lại có sự thay đổi màu sắc khác nhau rất kỳ lạ, vàng, xanh, tím... Ngoài ra, ở một số phần trên thân khối nhũ, còn có nhiều đường nét như vân, thớ gỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG