Tin vắn ngày 11 - 10

Tin vắn ngày 11 - 10
TP - Sáng 10-10, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn khối các doanh nghiệp T.Ư tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 2, với 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

> Tin vắn ngày 10 - 10

Quảng Trị - Quảng Trị hiện còn nhiều dấu tích bom đạn, vật liệu gây nổ trong chiến tranh. Hiện có 83,8% diện tích đất đai của tỉnh bị ô nhiễm bom mìn. Theo số liệu thống kế từ 1975-1995, mỗi năm tại Quảng Trị có trên dưới 150 người chết do tai nạn liên quan bom mìn.

Chiều 10-10, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Võ Thanh cho biết, lúc lãnh đạo xã Thuận đưa chủ trương xây mới và mở rộng đường liên thôn và xã, Trưởng thôn 7 Hồ Ký đã tình nguyện hiến 4.000m2 đất đang canh tác trồng các loại cây ăn quả.

Ông Ký còn vận động bà con cùng tham gia hiến đất làm đường để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương và các hộ gia đình.

TT-Huế - Ngày 10-10, UBND thành phố Huế và Liên hiệp các Hội Khoa học&Kỹ thuật tỉnh TT- Huế phối hợp triển khai chiến dịch truyền thông “Túi ni lông- hiểm họa của môi trường và sức khỏe” tại Huế và huyện Quảng Điền. Chương trình khuyến khích dùng túi vải, túi giấy và làn nhựa khi đi chợ.

Lâm Đồng - Ngày 10-10, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa truy tố Nguyễn Văn Sử (48 tuổi, trú tại xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những năm 2009 - 2010, Sử mua gom nhiều thửa đất tại thôn 7, xã Lộc Ngãi rồi nhờ người khác đứng tên; kê khai sai nguồn gốc đất để hưởng chính sách hỗ trợ đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi nhà nước thu hồi đất thuộc dự án bauxite nhôm Lâm Đồng. Tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.