Tin vắn ngày 11/10

Tin vắn ngày 11/10
TP - Thủ tướng Chính phủ mới đây phê duyệt khung chính sách 2015 về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) với 33 hành động chính sách sẽ được 10 bộ ngành xây dựng.

Năm 2015 có 24 dự án cấp bách về ứng phó với BĐKH cần triển khai với kinh phí 3.000 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài

* Ngày 10/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn đã đến dự.

Anh Nguyễn Long Hải đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên của Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đại hội đã bầu 45 ủy viên ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Bầu anh Phan Văn Bình, Phó Bí thư tỉnh Đoàn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Thành

* Hàn Quốc viện trợ tàu cá cho Bình Định. Tỉnh Bình Định vừa xây dựng kế hoạch tiếp nhận tàu cá viện trợ của Hàn Quốc.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp nhận cụm tàu gồm 3 tàu: 1 tàu lưới vây, 1 tàu chong đèn và 1 tàu dịch vụ đã qua sử dụng. Tàu cá sau khi tiếp nhận sẽ được giao cho Tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển của ngư dân hoặc HTX khai thác thủy sản.

Hoài Văn

* Khánh thành nghĩa trang miền Nam. Ngày 10/10, sau hơn 2 tháng thi công, CIENCO4 tổ chức khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang miền Nam tại Dăm Mụ Nuôi (phường Hưng Dũng, TP Vinh).

Nghĩa trang là nơi yên nghỉ của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ miền Nam tập kết ra Bắc từ năm 1954. Dự án có giá trị tổng mức đầu tư 1.6 tỷ đồng, do CIENCO 4 triển khai trên diện tích 4.000 m2.

Quang Long

* Trám lấp hơn 900 giếng khoan trái phép. UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) đã chỉ đạo các ngành chức năng trám lấp được hơn 900 giếng khoan trái phép, trong tổng số trên 1.300 giếng người dân tự phát khoan để lấy nước mặn nuôi tôm ở vùng ngọt hóa. Kế hoạch đến cuối năm nay sẽ trám lấp hết các giếng khoan

trái phép.

Đức Thịnh
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.