Tin vắn ngày 11/4

Tin vắn ngày 11/4
TP - Nông dân bị hạn, mặn chưa được hỗ trợ. Ngày 10/4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nông dân thiệt hại do hạn, mặn chưa thể được cấp phát tiền hỗ trợ do Chủ tịch UBND các huyện và thành phố chưa tổng hợp được số liệu theo qui định. 

Trong khi đó, Sở Tài chính Cà Mau đã nhận được kinh phí ứng trước từ
Bộ Tài chính.            

  Song Tiến

* Đưa vào sử dụng cảng cá Rạch Gốc. Ngày 10/4, ông Châu Công Bằng, Phó GĐ Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, vừa đưa vào sử dụng cảng cá Rạch Gốc (Ngọc Hiển). Cảng cá Rạch Gốc được khởi công xây dựng vào năm 2009, vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, thuộc cảng cá loại II, rộng trên 25.000 m2, cầu cảng dài 100m, công suất thiết kế 18.258 tấn/năm, tại khóm 6, thị trấn Rạch Gốc. 

Nguyên Hương

* Thanh tra chuyên đề về đo lường vàng. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kế hoạch thanh tra chuyên đề, diện rộng năm nay. Theo đó sẽ tiến hành thanh tra toàn quốc việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.  

                Nguyễn Hoài

* Động đất 3,2 độ richter tại vùng thủy điện Sông Tranh 2. Ngày 10/4, Viện Vật lý địa cầu cho biết: Lúc 22h12 ngày 9/4, một trận động đất mạnh 3,2 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền huyện Bắc Trà My chưa ghi nhận thiệt hại nào từ trận động đất.    

  Nguyễn Thành

* Bắt giữ xe vận chuyển mỡ động vật không có xuất xứ. Sáng 10/4, tại K375 Quốc lộ 1A (Thanh Hóa), lực lượng CSGT Thanh Hóa đã kiểm tra xe ô tô tải (BKS 75C-030.14) do ông Nguyễn Long (SN 1980), trú tại tổ 21, khu vực 7, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) điều khiển. 

Qua kiểm tra, phát hiện xe chở 7.850 kg mỡ động vật, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ông Nguyễn Long khai chở số hàng trên đi từ Thừa Thiên Huế đi Hà Nội.     

Hoàng Lam

* Ra mắt “Đáy giếng” của Phạm Thị Bích Thủy. Sinh năm 1964, chị sẵn vốn một tập truyện ngắn Chạy trốn và hai tiểu thuyết Đồi cát bay Tiếng sáo lạc. Các tác phẩm đều viết từ năm 2013 đến nay. Đáy giếng sẽ được giới thiệu vào 15h, ngày 12/4, tại 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Bích Thủy sở hữu hai bằng ngoại ngữ Nga, Anh, là một quản trị viên cao cấp trong kinh tế. 400 trang sách mới nhất của chị là những nhân vật của một nhà máy. Họ sống tù túng sau cánh cổng sắt gỉ ngoen, tường vôi vàng ẩm thấp, với bao lọc lừa, trì trệ, bảo thủ…       

  B.T

MỚI - NÓNG