Tin vắn ngày 12/10

Tin vắn ngày 12/10
TP - Ba nguyên nhân tham gia bảo hiểm y tế thấp. Đến đầu tháng 10, theo Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ở thành phố trung tâm ĐBSCL này mới đạt 56%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 67%. Bảo hiểm Xã hội nêu lên ba nguyên nhân:

Một là, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản nên người lao động không còn tham gia bảo hiểm y tế. Hai là, người nghèo được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 giảm 15.000 người so với năm 2013, bên cạnh hơn 2.000 người cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 80% tiền mua bảo hiểm y tế thì không có 20% số tiền còn lại để mua. Ba là, hơn 60.000 học sinh năm học 2014-2015 chưa mua bảo hiểm y tế.

Thanh Thúy

* Đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ bằng tiếng Anh. Lãnh đạo Trường ĐH Cần Thơ cho biết, từ nay đến năm 2022, trường mở 2 ngành trình độ thạc sỹ và 3 ngành trình độ tiến sỹ đào tạo bằng tiếng Anh để thu hút học sinh người nước ngoài. Trong 5 năm (2010-2014), trường đã đào tạo được 35 tiến sỹ và 3.841 thạc sỹ. Từ nay đến năm 2022, trường mở thêm 16 ngành đào tạo tiến sỹ, 44 ngành đào tạo thạc sỹ.

Ngọc Nguyễn

* Phát hiện 80 kg bạc trắng bất hợp pháp. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12A-01353 do ông Vũ Anh Tuấn (40 tuổi), trú tại khối 4, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn điều khiển; trên xe chở 80 kg bạc trắng (trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Số bạc trắng trên được ông Tuấn vận chuyển trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn Lạng Sơn- Hà Nội.

Nguyễn Duy Chiến

* Nestlé khánh thành siêu phân xưởng ở Đồng Nai. Nestlé vừa khai trương phân xưởng sản xuất mới trị giá 37 triệu USD tại nhà máy Nestlé Bình An, thuộc khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. Phân xưởng sản xuất các sản phẩm Nestlé MILO dạng nước (RTD) và giúp nâng gấp đôi công suất sản xuất thức uống lúa mạch MILO, tạo điều kiện phát triển các dòng sản phẩm đồ uống dạng nước trong tương lai cho Nestlé.

P.Tuyên

* Đề nghị đôn đốc xin lỗi doanh nhân trẻ bị oan sai. Ngày 11/10, Văn phòng Luật sư Vạn Lý ở Cần Thơ có công văn gửi Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, đề nghị “trong phạm vi thẩm quyền có ý kiến với Chánh án TAND TP Trà Vinh thực hiện đúng quy định pháp luật về xin lỗi và bồi thường oan sai cho công dân Lý Quốc Nghiệp”. Công văn đồng gửi tới Ban nội chính Trung ương, Chánh án TAND tối cao, Cục điều tra VKSND tối cao.

Anh Nghiệp sinh năm 1981, doanh nhân trẻ ở tỉnh Trà Vinh, năm 2007 bị bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đã qua 2 vòng xét xử. Ngày 2/1/2014, VKSND TP Trà Vinh có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, xác định anh Nghiệp bị oan sai. Đến nay, Chánh án TAND TP Trà Vinh chưa tổ chức xin lỗi và bồi thường dù anh Nghiệp nhiều lần yêu cầu.

Sáu Nghệ
MỚI - NÓNG