Tin vắn ngày 12/12

Tin vắn ngày 12/12
TP - Ngày 11/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao căn nhà tình nghĩa (rộng 120m2, trị giá hàng trăm triệu đồng) tại thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh cho cụ Tô Đình Cắm - 1 trong 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

> Tin vắn

Cụ Cắm năm nay 92 tuổi, là người cuối cùng của Đội còn sống đến ngày nay.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị chiều 11/12 cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 313 đối tượng trong tỉnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế (BHYT), theo Quyết định số 62 của Chính phủ về thực hiện chế độ BHYT đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia.

Những năm gần đây, thị trường khách du lịch Trung Quốc luôn đứng đầu trong top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng- Thông tin từ Hội thảo xúc tiến du lịch Đà Nẵng – Quảng Đông (Trung Quốc), tổ chức sáng qua (11/12). Chỉ tính riêng năm 2013, khách Trung Quốc đến Đà Nẵng đạt trên 105.000 lượt khách, tăng 14% so với 2013.

Sáng 11/12, tại TP Huế diễn ra khai mạc triển lãm ảnh xuyên Việt “Di sản Việt Nam”, do Hội Di sản Văn hóa TPHCM, Tạp chí Việt Nam Heritage phối hợp tổ chức. Triển lãm giới thiệu đến công chúng Cố đô trên 100 bức ảnh tiêu biểu được ban tổ chức tuyển chọn từ hơn 6.000 tác phẩm dự thi.

Ngày 11/12, Chi cục Thú y Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy trên 164 kg chim bồ câu nhập lậu, không có giấy tờ hợp lệ do Chi cục Quản lý Thị trường bàn giao. Lái xe ô tô chở số chim trên khai, đã mua gom bồ câu từ Trung Quóc mang về các tỉnh phía sau, bán cho các nhà hàng đặc sản.

Kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng vượt 1 tỷ USD theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, khai mạc sáng 11/12. Theo đó, tổng thu nội địa năm 2013 của Đà Nẵng đạt 8.170,3 tỷ đồng, bằng 100% dự toán (trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí 6.247 tỷ, đạt 100,8% dự toán). Đặc biệt, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Đà Nẵng vượt qua con số 1 tỷ USD.

Cần Thơ cận kề nguy cơ ngập rác. Ngày 11/12, kết thúc kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ, những bức xúc của cử tri về nguy cơ nội ô thành phố ngập rác vẫn nguyên vẹn. Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Hùng Dũng cho biết, khu vực nội ô mỗi ngày thải ra 660 tấn rác nhưng mới thu gom được 520 tấn (gần 79%), trước đây đổ vào bãi rác Tân Long ở tỉnh Hậu Giang, sắp tới chưa biết đổ đi đâu.

Đề nghị công nhận đô thị loại 1 cho TT-Huế. Ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh TT-Huế (khóa 6) đã thông qua nghị quyết đề nghị công nhận TT-Huế là đô thị loại 1 trực thuộc trung ương. Đối chiếu quy định hiện hành, TT-Huế hội đủ điều kiện để đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định trình Chính phủ công nhận.

Chuyển các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa về tây Nha Trang. Ngày 11/12, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Đề án chuyển các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa, theo đó Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng trên diện tích 126 ha, tại khu đất đìa tôm phía tây sông Quán Trường, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.