Tin vắn ngày 13/4

Tin vắn ngày 13/4
TP - Mở rộng khu tái định cư Nhơn Phước. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 công trình khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Nam. 

Theo đó, khu tái định cư Nhơn Phước sẽ được mở rộng thêm 130.000 m2, thuộc thôn Hội Thành, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn.

Hoài Hảo

Đạp xe tuyên truyền tiết kiệm điện. Sáng 12/4, gần 500 ĐVTN của Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạp xe diễu hành trên các tuyến phố Đà Nẵng để tuyên truyền người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức tiết kiệm điện. Năm 2013, EVNCPC tiết kiệm được trên 251 triệu kWh (tương đương 376 tỷ đồng).

 HOÀI VĂN

Muối Bạc Liêu rớt giá. Diêm dân Bạc Liêu đã vào mua thu hoạch muối, giá dao động 700đ- 1.000đ/kg, thấp hơn nhiều năm qua. Cách đây 20 năm, 10 kg gạo mua được 1 kg muối, còn hiện nay là ngược lại. Muối Bạc Liêu được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu độc quyền đầu năm 2014 nhưng giá trị muối chưa nâng được giá cả.

NGUYÊN HƯƠNG

BV Đại học Y dược TPHCM tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 2, hôm qua. Từ một phòng khám năm 1994, đến nay đã hình thành BV Đại học Y dược TPHCM là trung tâm y khoa lớn nhất khu vực phía Nam với hơn 2.400 thầy thuốc và nhân viên. 

Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận và điều trị cho gần 8 nghìn lượt bệnh nhân khắp cả nước. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên ở phía Nam có trung tâm đào tạo các kỹ thuật cao cho bác sĩ ở các quốc gia trong khu vực. 

 Lê Nguyễn

Bắt người ôm 7 tỷ đồng bỏ trốn ở biên giới. Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bắt được ông Nguyễn Công Nhân ở cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). 

Ông Nhân sinh năm 1972, ở xã An Ninh Tây (Đức Hòa, Long An), năm 2013, làm việc cho Cty TNHH Cao Trí chuyên kinh doanh cám gạo tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), vay mượn của nhiều người trên 7 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 16/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Lấp Vò) đã ra quyết định truy nã toàn quốc. 

 NGỌC HUYỀN

Chìm thuyền, bé 3 tuổi mất tích. Đến chiều 12/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn (thuộc Sở cảnh sát PCCC TPHCM) vẫn chưa tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở vật liệu bị chìm trên nhánh sông Rạch Chiếc (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) vào đêm 11/4. 

Theo anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê Tiền Giang), chiếc thuyền bị lật úp, vợ chồng anh Hùng cùng người em trai kịp thoát ra bơi vào bờ. Riêng cháu Nguyễn Hữu Thiện (con anh Hùng) đang ngủ trong khoang, bị chìm cùng chiếc thuyền.

Huy Thịnh

MỚI - NÓNG