Tin vắn ngày 14 - 11

Tin vắn ngày 14 - 11
TP - Theo khảo sát của Hiệp hội Chè Việt Nam, cả nước có khoảng 130 nghìn ha chè. Trong đó, các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc là vùng sản xuất chè trọng điểm với khoảng hơn 88 nghìn ha.

Nhiều loại chè có tiếng tăm trong nước và khu vực như chè Tân Cương (Thái Nguyên), chè Suối Giàng (Lào Cai), chè Shan Tuyết (Yên Bái)…

Hiện nay, gần 80% sản lượng chè được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Pakistan, Đài Loan, Nga, Trung Quốc. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, người tiêu dùng thế giới có xu hướng chuyển sang sử dụng chè xanh nhiều hơn so với chè đen do quan niệm đây là thức uống có lợi cho
sức khỏe.

- TT-Huế - Sáng 12-11, anh Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT- Huế cho biết, sau hai trận lũ lớn diễn ra trên địa bàn (từ ngày 5 đến 10-11), hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên đã tình nguyện tham gia làm vệ sinh, dọn sạch bùn đất, xử lý môi trường cho hàng chục trường mầm non, tiểu học, cùng các tuyến đường thấp trũng thuộc thành phố Huế và huyện thấp trũng như Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền.

- Lạng Sơn - Tại trường CĐSP Lạng Sơn vừa diễn ra Hội thảo khoa học rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, tham gia có đại diện các trường CĐSP Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh. Các tham luận nêu một số hạn chế của sinh viên miền núi, người dân tộc thiểu số, cách viết, cách phát âm. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, mô hình trường thực hành, công tác rèn nghề, kỹ năng sư phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG