Tin vắn ngày 15/11

Tin vắn ngày 15/11
TP - Ngày 14/11, đoàn đại biểu do đồng chí Phi Sít Sạ Nạ Sỉ Sản, Trưởng ban Phong trào T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, có buổi thăm và làm việc tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí là những thanh niên ưu tú của T.Ư Đoàn Lào và đại diện một số bộ, ban, ngành đoàn thể T.Ư Lào.

Lưu Trinh

* Sáng 14/11, tại Trường ĐH Cần Thơ, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ của Trường phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức hội thảo “Đi tìm thành công cho thương mại hóa sản phẩm ươm tạo khoa học công nghệ”. Hội thảo thu hút đại diện nhiều vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp ở phía Nam, chia sẻ kinh nghiệm về thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Sáu Nghệ

* Từ ngày 19 đến 23/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ, Hà Nội) diễn ra Triển lãm Quốc tế bất động sản Việt Nam - VIETBUILD 2014 lần thứ 2. Có 1.170 gian hàng của hơn 300 đơn vị, trong đó có 233 doanh nghiệp trong nước, 52 doanh nghiệp liên doanh và 26 doanh nghiệp nước ngoài.

Duy Bách

* Ngày 14/11, tại Cần Thơ, bộ môn Da liễu của Trường ĐH Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức hội nghị khoa học “Giảng dạy và đào tạo chuyên ngành da liễu”. GĐ Bệnh viện Da liễu Trung ương kiêm Chủ nhiệm Bộ môn da liễu Trường ĐH Y Hà Nội, TS Trần Hậu Khang, cho biết, nhân lực bác sỹ da liễu nước ta mới bằng 1/10 các nước tiên tiến như Nhật, Mỹ, Ý.

Sáu Nghệ

* Trưa 14/11, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an huyện Phù Cát bắt quả tang Phạm Ngọc Hiểu (26 tuổi, ở xã Mỹ Thọ, Phù Mỹ) giả danh công an để nhận tiền chuộc xe. Trước đó, ngày 2/10, chị Lê Thị H. (ở xã Cát Tài, Phù Cát) đi chợ thì bị mất cắp xe máy. Hơn một tháng sau, một người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà chị tự xưng là công an huyện Phù Cát, yêu cầu chị mang tiền tới chuộc xe.

Hoài Văn

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.