Tin vắn ngày 16/9

Tin vắn ngày 16/9
TP - Sáng 15/9, tại thôn Hải Giang, TP Quy Nhơn (Bình Định), Tập đoàn Vingroup, chủ đầu tư Khu du lịch Hải Giang, phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công tuyến cáp treo Khu du lịch Hải Giang dài 1,5km, công suất vận chuyển khoảng 800 người/giờ.

> Tin vắn ngày 15/9
> Tin vắn ngày 14/9

Ngày 15/9, Tổng Cty Tín Nghĩa (Đồng Nai) tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho gần 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng ở các trường, viện, trại mồ côi trong tỉnh Đồng Nai. Cty Tín Nghĩa trao 1.000 phần quà trị giá 200 triệu đồng cùng 10.000 quyển vở, đồng thời tài trợ học bổng, hỗ trợ 300 triệu đồng để nuôi dưỡng các cháu.

Ngô Phi Long, chàng trai nhiều lần giành huy chương vàng, bạc tại các kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế và khu vực, vừa được Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Úc (ACET) trao học bổng toàn phần khóa luyện thi IELTS trị giá 17 triệu đồng. Bà Hồ Thị Thủy Giang, Giám đốc ACET Hà Nội, cho hay, sau khi đọc bài “HCV Olympic loay hoay tìm đường du học” đăng trên báo Tiền Phong số ra ngày 8/8, Ban Giám đốc Trung tâm quyết định trao học bổng cho Long.

Hiệp hội Những người sáng tạo vừa được thành lập tại Hà Nội theo quyết định của Bộ Nội vụ. Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của các tổ chức, cá nhân Việt Nam ham mê hoạt động lao động sáng tạo, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao gắn với lao động sản xuất.

Ngày 15/9, Tập đoàn Sao Mai tổ chức lễ truy điệu và cầu siêu cho 6 người thiệt mạng trong bồn dầu cá của Nhà máy Tinh luyện dầu cá (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thuộc Cty CP Đầu tư và Phát triển đa Quốc gia, ngày 4/9. Đây là tai nạn lao động, cả 6 người là cán bộ, công nhân của nhà máy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.