Tin vắn ngày 17 - 1

Tin vắn ngày 17 - 1
TP - Ngày 16-1, sau lễ khai mạc, hàng ngàn lượt người đã đến tham quan, mua hàng tại Hội chợ Thương mại Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (huyện Phục Hòa, Cao Bằng) năm 2013.

> Tin vắn ngày 16 - 1

Hơn 100 doanh nghiệp trong nước và huyện Long Châu, Bằng Tường (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc) đã bày bán, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng, thế manh của từng địa phương, tìm cơ hội giao lưu, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt- Trung. Hội chợ kéo dài đến 21-1.

Đắk Lắk  – Ngày 16-1, BS Đoàn Nghĩa Hưng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm 2 nhát vào tim. Bệnh nhân là Trần Thanh Thế SN 1994, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột.

Lâm Đồng - Ngày 16-1, các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng tiến hành điều tra xử lý lái xe gây tai nạn; cứu hộ chiếc ô tô tải (biển số 49X - 5442); đồng thời giám định thiệt hại cầu K’Nai (cầu sắt dài hơn 20m) để lập hồ sơ buộc chủ xe bồi thường. Cầu K’Nai chỉ có tải trọng 13 tấn nhưng chiều 15-1, chiếc xe tải chở cà phê nặng 28,4 tấn chạy qua khiến cầu bị gãy, ô tô lật xuống suối.

Chiếc cầu này nằm trên con đường độc đạo nối thôn K’Nai với thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) nên sau khi xảy ra sự cố, thôn K’Nai bị cô lập hoàn toàn.

Bình Định  - Lúc 9 giờ 16-1, người dân địa phương phát hiện dưới hố nước ở thôn Hòa Hội Nam (xã Mỹ Thành, Phù Mỹ) do Công ty An Tường An khai thác ti tan có một xác chết. Tử thi được xác định là em Võ Bá Quân (13 tuổi, ở địa phương trên). Theo thông tin ban đầu, trong lúc chăn bò Quân đã bị rơi xuống hố nước khai thác titan này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.