Tin vắn ngày 18/4

Tin vắn ngày 18/4
TP - 9 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vừa công bố dự án mới hỗ trợ cung cấp một loạt các dịch vụ toàn diện cho khoảng 10 ngàn người khuyết tật. Dự án được thực hiện tại Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai...

> Tin vắn ngày 17/4
> Tin vắn ngày 16/4

55 người khuyết tật các lứa tuổi đã tham gia ngày hội “Tự tin nói lên ước mơ” hôm qua, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum tổ chức nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4.

Hơn 1.700 người Việt kiều Campuchia về Việt Nam sinh sống. Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An cho biết : Trong những năm gần đây, Việt kiều Campuchia trở về sinh sống tại một số huyện biên giới có xu hướng gia tăng, đa số đang sinh sống quanh khu vực Biển Hồ. Đông nhất là huyện Vĩnh Hưng với 221 hộ, 733 nhân khẩu.

Đề án mở rộng thị trấn Thuận An (thuộc huyện Phú Vang) vừa được HĐND tỉnh TT-Huế thông qua ngày 17/4, nhằm nâng cấp đô thị này từ loại 5 thành loại 4, tiến tới phát triển thành thị xã, góp phần thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị về việc đưa tỉnh này trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Cháy xưởng gỗ của chùa, thiệt hại gần 2 tỉ đồng. Lúc 3 giờ ngày 17/4, xưởng gỗ thành phẩm phục vụ việc xây dựng và sửa chữa chùa Thiên Hưng (phường Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định) phát hỏa, thiêu rụi toàn bộ số gỗ và các vật liệu khác. Gần 5 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.