Tin vắn ngày 19 - 7

Tin vắn ngày 19 - 7
TP - Ngày 18-7, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà chín gia đình chính sách (mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng) và một bà mẹ Việt Nam anh hùng (phần quà trị giá 1 triệu đồng).

> Tin vắn ngày 18 - 7

Đoàn cũng trao tặng 20 suất quà cho các em học trò nghèo, hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Tân (huyện Đất Đỏ), mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng.

Kon Tum - Ngày 18-7 Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Kon Tum cho biết, hiện toàn tỉnh còn 1.385 cựu TNXP tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trước năm 1975 đang sinh sống trên địa bàn chưa được hưởng chính sách của Nhà nước, chiếm 77,5% so tổng số Cựu TNXP của tỉnh.

Trong khi đó, phần lớn cựu TNXP đã già yếu, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn.

Lâm Đồng - Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cho biết, trong hai ngày 17 và 18-7 tiếp nhận 22 ca ngộ độc thực phẩm, trong đó 19 người phải điều trị nội trú. Những người này ăn bánh mì của một tiệm bánh nổi tiếng ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng vào ngày 15 và 16-7.

Trung tâm đã phối hợp Phòng Y tế kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì, chuyển mẫu thực phẩm và bệnh phẩm lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng để xét nghiệm.

Nghệ An - Tại Trung tâm Phẫu thuật chỉnh hình Vinh đang diễn ra đợt phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật vận động, do Tổ chức POF-AOFAS của Mỹ tài trợ.

Từ ngày 16 đến 19-7, đoàn bác sĩ của Mỹ trực tiếp khám tư vấn và phẫu thuật cho 30 trẻ em. POF-AOFAS còn hỗ trợ các em tiền ăn, tiền tàu xe… Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định trao bằng khen cho hai giáo sư - bác sĩ Mỹ.

Hộ nghèo được vay 10 triệu đồng để xây chòi phòng tránh lũ lụt, đây là nội dung Quyết định số 716 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam có trách nhiệm giải ngân. Mức cho vay tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay 10 năm.

Thủ tướng đồng ý cho phép mở rộng đưa lao động trở lại Libya làm việc, theo đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì cùng Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định việc đưa người lao động trở lại làm việc tại Libya phù hợp với diễn biến tình hình. Thủ tướng lưu ý, việc đưa lao động đi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lao động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG