Tin vắn ngày 19-8

Tin vắn ngày 19-8
TP - Hôm qua, tại buổi ra mắt trang thông tin điện tử TS Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, hiện nay cứ một trong 3 trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam bị thấp còi.

Theo ước tính của Viện Dinh dưỡng, nếu tất cả các gia đình thực hiện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung thích hợp, thì Việt Nam có thể giảm tỷ lệ thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi xuống 26% trong năm
2015 và xuống 23 % đến năm 2020.

- TT-Huế - UBND TP Huế vừa phê duyệt xây dựng 5 khu chung cư cao tầng tại phường Hương Sơ phục vụ di dời, tái định cư cho dân sống lấn chiếm trên di tích Thượng thành, Eo Bầu (thuộc quần thể di tích Cố đô Huế). Tổ hợp chung cư có giá trị đầu tư trên 99 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 2 năm.

- Đồng Tháp - Ngày 18-8, ông Hồ Văn Thống, GĐ Sở GD & ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, kế hoạch kiên cố hóa trường lớp xây dựng 1.612 phòng, đến nay mới hoàn thành 530 phòng, còn 1.082 phòng chưa hoàn thành. Trong đó, có 483 phòng chưa triển khai xây dựng. UBND tỉnh vừa chỉ đạo bố trí 160 tỷ đồng để có thể hoàn thành kiên cố hóa phòng học vào cuối
năm 2012.

- BR-VT - Viettel BR-VT và các vùng duyên hải vừa triển khai chương trình hỗ trợ ngư dân ra khơi đánh cá. Tại BR-VT, Viettel xây thêm 300 trạm thu phát sóng, cách đất liền 120km ngư dân vẫn có thể sử dụng điện thoại di động. Ngư dân còn được hỗ trợ nhận tin dự báo thời tiết, gọi khẩn cấp, nhắn tin xác định tọa độ…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.