Tin vắn ngày 20 - 9

Tin vắn ngày 20 - 9
TP - Ngày 19-9, BS Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho hay: Theo chủ trương của lãnh đạo thành phố, các bệnh viện trên địa bàn được tạm tăng hơn 100 loại viện phí (trong tổng số 447 dịch vụ), với mức tăng 72-77% theo khung mới.

Các dịch vụ còn lại sẽ tăng đồng loạt sau khi được HĐND TP Đà Nẵng thông qua vào cuối năm 2012.

Hà Nội - Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 19-9, chính thức thông báo đề cử các ứng cử viên xuất sắc tham gia Chương trình trao đổi Học giả Fulbright Mỹ - ASEAN niên khoá 2013.

Chương trình dành cho giảng viên đại học, cán bộ thuộc cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc cho các tổ chức chiến lược, tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đến Mỹ nghiên cứu 3-4 tháng.

Chỉ những ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến mới đủ điều kiện để được xem xét: http://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30.

Quảng Ngãi - Ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, cho biết vừa ký quyết định cách chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn l đối với ông Nguyễn Văn Hùng, do gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Theo hồ sơ kỷ luật, đêm 17-2, ông Hùng lái ô tô chở 2 thanh niên từ thị trấn Châu Ổ ra Dốc Sỏi đến xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn thì tông ông Trần Đức Vân (69 tuổi) đang đi xe máy, làm ông Vân chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, ông Hùng lái xe bỏ trốn.

Nghệ An - Sáng 19-9, tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Cty Cổ phần Bến xe Nghệ An tổ chức Lễ khởi công xây dựng bến xe phía Bắc thành phố, với quy mô 400 - 600 lượt xe/ngày, tổng mức đầu tư 273,7 tỷ đồng, diện tích sử dụng 45.584 m2. Dự kiến, dự án hoạt động trước 30-4-2014 và giai đoạn 2 hoàn thành cuối năm 2016.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.