Tin vắn ngày 21-10

Tin vắn ngày 21-10
TP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 40 triệu đồng.

- Bắt thêm một đối tượng trong vụ buôn lậu iphone. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam thêm một đối tượng liên quan đến vụ buôn lậu từ Hồng Kông về Việt Nam bằng tàu biển Vinalines Pioneer, là Nguyễn Đăng Quý (SN 1978, ở Hải Phòng).

-Án mạng từ... 100 con vịt. TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Văn Đức (23 tuổi, trú ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) cùng đồng phạm về các hành vi giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự. Theo cáo trạng, anh H. ở xã Phú Nghĩa bị thất lạc 100 con vịt khi đang chăn thả ngoài đồng.

Chiều 2-6-2010, anh H. cùng anh Vương Văn Sơn (36 tuổi) đến nhà ông Ngô Văn Lên (61 tuổi, bố Đức) hỏi chuyện. Trong lúc va chạm, Đức rút dao đâm anh Sơn tử vong. Đồng phạm cùng Đức, ông Lên lĩnh 23 năm tù.

- Nhậu về, bị vợ đâm thủng tim. Ngày 20-10, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, đã cứu sống anh Dương Thanh Toàn (34 tuổi), bị đâm thủng tim. Anh Toàn ở xã Tân Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang), đi nhậu về cự cãi với vợ, bị vợ đâm.

- Bắt súng lạ nhập từ Trung Quốc. Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn vừa bắt giữ trên 2.000 công cụ hỗ trợ, dao, kiếm. Trong số này, có loại súng lạ, hình dáng giống súng ngắn K54, bắn đạn nhựa bằng hơi ga, có độ sát thương cao, nhập lậu từ Trung Quốc.

- Bắt 4 đối tượng dùng súng trộm chó. Ngày 20-12, Công an huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn vừa khởi tố Phạm Minh Tuấn, Trịnh Văn Trung, Trần Văn Lĩnh, Vũ Duy Khánh (tuổi từ 19 đến 23, đều trú tại Thái Nguyên) về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng trên khai đã dùng 6 súng bắn điện tự chế, bộ kích điện, bình xịt hơi cay, bắt, giết hàng chục con chó trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG